05:14 29/05/2015

Khống chế không để tái cháy xưởng bông Thái Bình

Tại Khu Công nghiệp Phúc Khánh (Thái Bình) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến rạng sáng 29/5, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ.

Tối 28/5, tại Khu Công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến rạng sáng 29/5, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ nên hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng phòng cháy, chữa cháy vẫn túc trực để phun nước tạo độ ẩm chống cháy lan; lực lượng chức năng tiếp tục trưng dụng các máy xúc cào, bới bông để khống chế hoàn toàn vụ cháy.

Địa điểm phát sinh vụ cháy là kho bông sợi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Thịnh (có địa chỉ tại Lô 3, đường Tạ Hiện, Khu công nghiệp Phúc Khánh). Thông tin từ nhân viên bảo vệ của công ty cho biết, vụ cháy xảy ra lúc gần 20 giờ ngày 28/5. Trong lúc các nhân viên bảo vệ đang ngồi phía ngoài phân xưởng thì phát hiện có mùi khét, sau đó thấy khói bốc lên ở phía trong khu sản xuất (có diện tích rộng khoảng 1.200m2, chứa hơn 120 tấn bông).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác dập lửa, khoanh vùng, chống cháy lan ra các kho, xưởng của một số doanh nghiệp liền kề. Xung quanh phân xưởng nơi xảy ra cháy có nhiều doanh nghiệp khác sản xuất bao bì.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thái Bình đã điều động 8 xe chữa cháy, tiếp nước, xe bơm nước và gần 100 cán bộ, chiến sỹ để tham gia khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do phân xưởng chật chội, số lượng bông tập kết trong kho lớn, thời tiết nắng nóng, hanh khô khiến cho công tác khống chế, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau gần 8 tiếng nỗ lực dập lửa, đến hơn 3 giờ ngày 29/5, đám cháy mới được cơ bản được dập tắt.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 29/5, hơn 20 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 2 xe chuyên dụng vẫn phải túc trực tại hiện trường để phun nước, tạo độ ẩm chống cháy tại các đống bông chất thành đống lớn. Lực lượng chức năng tiếp tục trưng dụng các máy xúc để cào, bới bông vẫn đang âm ỉ cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Tiến Nguyễn - Hải An (TTXVN)