07:01 18/07/2014

Không ai sống sót trong vụ máy bay Malaysia rơi ở Ukraine

Hãng tin AFP ngày 18/7 xác nhận không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào của chiếc máy bay hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH17 rơi ở Ukraine sống sót.

Hãng tin AFP ngày 18/7 xác nhận không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào của chiếc máy bay hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH17 rơi ở Ukraine sống sót.

Phóng viên của hãng tin Reuters cũng đã tới hiện trường vụ việc và xác nhận đã nhìn thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay trên cùng nhiều thi thể. Chiếc Boeing 777 trên đã rơi ngày 17/7 tại tỉnh Donetsk khi đang thực hiện chặng bay "Amsterdam-Kuala Lumpur" ở độ cao 10.000m. Địa điểm máy bay rơi cách biên giới Ukraine-Nga 60km. 

Mảnh vỡ chiếc máy bay xấu số tại hiện trường gần làng Grabovo, Donetsk.


Từ Malaysia, phóng viên TTXVN cho biết Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã "bị sốc" trước thông tin máy bay của Malaysia Airlines gặp nạn và yêu cầu mở cuộc điều tra ngay lập tức về báo cáo trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nói rằng Malaysia vẫn chưa xác nhận máy bay MH17 từ Amsterdam- Kuala Lumpur bị bắn rơi và hiện nhà chức trách Malaysia vẫn đang kiểm tra thông tin. Trước đó, hãng Bernama dẫn lời người phát ngôn của Malaysia Airlines nói rằng không thể khẳng định thông tin trên từ một hãng thông tấn quốc tế và vẫn đang kiểm chứng. ''Một khi chúng tôi có được thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ liên lạc với báo chí'', người phát ngôn này cho biết. Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết đã mất liên lạc với máy bay MH 17 cất cánh từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay được hãng này xác nhận là trên không phận Ukraine . Cơ quan kiểm soát không lưư Ukraine cũng ra tuyên bố xác nhận phi hành đoàn chiếc máy bay này đã không hề thông báo về sự cố nào trong suốt chặng bay trên không phận Ukraine. 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, ông Shkiryak Zorian cho biết số nạn nhân trong vụ rơi máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại tỉnh Donetsk là hơn 300 người, trong đó có 23 công dân Mỹ. Trước đó có tin nói trên chiếc Boeing có 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Ông Zorian viết trên Facebook của mình: “Hơn 300 người vô tội đã thiệt mạng… Chúng tôi biết khoảng 23 công dân Mỹ đã chết”. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết có 4 công dân, trong khi có nguồn tin cho biết 9 công dân Anh cũng có mặt trên chuyến bay này. Còn Hãng điều hành du lịch D-Reizen cho biết 25 công dân Hà Lan đã đặt vé chuyến bay trên. 

Ngày 17/7, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã điện đàm về vụ máy bay chở khách MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Lãnh đạo Nga đã thông báo với Tổng thống Mỹ về báo cáo từ đài kiểm soát không lưu rằng một máy bay Malaysia đã rơi ở Ukraine ". 

Từ Kiev, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông Poroshenko tin rằng "hành động khủng bố" là nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay chở khách của Malaysia ngày 17/7. Thư ký Svatoslav Tsegolko nói: "Ông Poroshenko cho rằng máy bay này đã bị rơi không phải do tai nạn hay thảm họa, mà là do hành động khủng bố". Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát có thể đã bị bắn hạ. Tuyên bố đăng ngày 17/7 trên trang web của Tổng thống Poroshenko cho hay: "Chúng tôi không loại trừ khả năng máy bay bị bắn rơi và xác nhận Lực lượng Vũ trang không bắn vào bất cứ mục tiêu nào trên bầu trời". Trong khi đó, phát ngôn viên Olga Lappo của Thủ tướng Ukraine Areseny Yatseniuk đã ra lệnh điều tra "thảm họa máy bay" ở miền Đông Ukraine. 

Trong khi đó, ngày 17/7, lực lượng đòi liên bang hóa tại Ukraine đã cáo buộc rằng một máy bay tiêm tích của chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Thông cáo của chính quyền CHND Lugansk tự phong cho biết: "Các nhân chứng đã chứng kiến máy bay chở khách Boeing 777 bị một máy bay chiến đấu của lực lượng Ukraine tấn công. Sau đó, máy bay Boeing này đã gãy làm đôi trên không trung và rơi xuống lãnh thổ CHND Donetsk". Cũng theo thông cáo trên, máy bay tiêm kích của Ukraine cũng đã bị bắn hạ sau đó. Một lãnh đạo của lực lượng đòi liên bang hóa ở Ukraine, ông Aleksander Borodai cũng đã cáo buộc lực lượng chính quyền Kiev đã bắn rơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia tại miền Đông nước này. Trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga "Rossiya 24", ông Borodai nói: "Có vẻ như đó đúng là một máy bay chở khách bị Không quân Ukraine bắn hạ". 

Cũng trong ngày 17/7, hãng hàng không lớn nhất Đức Lufthansa AG tuyên bố các máy bay của hãng này sẽ tránh không phận miền Đông Ukraine sau vụ máy bay Malaysia gặp nạn. Theo phát ngôn viên của Lufthansa AG, hãng này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tại các sân bay ở Kiev và Odessa . Bên cạnh đó, 2 hãng hàng không Aeroflot và Transaero của Nga cho biết sẽ tránh không phận Ukraine và mọi chuyến bay sẽ được thực hiện thông qua nước thứ 3. Ngoài ra, Hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Pháp đã yêu cầu các hãng hàng không nước này tránh bay qua không phận Ukraine .
Trong một diễn biến liên quan, thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt lao dốc ngày 17/7 sau khi xuất hiện thông tin máy bay chở khách của hãng Malaysia Airline bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine. 

Vào lúc 16 giờ 4 phút GMT, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 82,31 điểm (0,48%) xuống còn 17.055,89 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 14,4 điểm (0,73%) xuống còn 1.967,17 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq mất 42,87 điểm (0,97%) xuống còn 4.383,1 điểm.


TTXVN/Tin Tức