10:09 05/10/2012

Khởi tranh Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012 đã khởi tranh ngày 4/10, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 416 VĐV, đến từ 42 đoàn các tỉnh, thành, ngành.

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2012 đã khởi tranh ngày 4/10, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 416 VĐV, đến từ 42 đoàn các tỉnh, thành, ngành.


Trừ nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng không thể thi đấu tại giải này vì tai nạn giao thông cuối tháng 8 vừa qua, hầu hết các gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam như Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Dương Thị Việt Anh, Phạm Thị Diễm, Nguyễn Văn Hùng, Trần Huệ Hoa, Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái... đều dự giải.

 

Ngoài Á quân Asian Games, kỷ lục gia 10 môn phối hợp Vũ Văn Huyện (đoàn Quân đội) không dự nội dung "tủ", chỉ thi đấu duy nhất nội dung nhảy sào, còn hầu hết các tuyển thủ quốc gia đều so tài đúng với sở trường của mình: Vũ Thị Hương (An Giang) tranh tài ở nội dung 100 m, 200 m, tiếp sức 4x100 m, 4x200 m; Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) đi bộ 20 km; Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) nhảy cao nữ; Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) 100 m, 200 m, 400 m. Vì vậy, có thể có kỷ lục quốc gia mới được xác lập. Giải sẽ kết thúc ngày 9/10.

 

Anh Tùng