05:16 21/05/2011

Khởi tố vụ án trụ bê tông bị bỏ quên…làm chết hai mẹ con

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Thuỷ quyết định khởi tố vụ án trụ bê tông bị bỏ quên…5 năm trên sông Bình Thuỷ gây tai nạn chìm tàu làm chết hai mẹ con chị Hạnh vào tối ngày 15/5 để điều tra làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị đã đóng 2 trụ bê tông trên đoạn sông này.

Ngày 21/5, thượng tá Trần Quốc Trung, Trưởng Công an quận Bình Thuỷ, Công an TP Cần Thơ cho biết : Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) quận này vừa ký quyết định khởi tố vụ án trụ bê tông bị bỏ quên…5 năm giữa dòng sông Bình Thuỷ gây tai nạn chìm tàu làm chết hai mẹ con chị Hạnh vào tối ngày 15/5 vừa qua để tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị đã đóng 2 trụ bê tông trên đoạn sông này.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An Thuyên

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT quận đã xác định Công ty CP xây dựng Công trình Giao thông 586 ( Trụ sở chi nhánh tại Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, Cần Thơ), là đơn vị đã đóng hai trụ bê tông, trụ sắt xuống lòng sông cách đây 5 năm để chuẩn bị triển khai dự án xây dựng cầu Bình Thuỷ 2. Dự án sau đó điều chỉnh sang tuyến khác để lại hai cây trụ bê tông cắm giữa sông Rạch Cam, gây nguy hiểm cho giao thông thuỷ.

Từ ngày 27/4/2010, lực lượng kiểm tra giao thông liên ngành đã phát hiện các trụ bê tông, trụ sắt vẫn còn đó mà không có cắm biển báo nguy hiểm, nên đã lập biên bản vi phạm và giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ xử phạt đơn vị thi công 4.000.000 đồng; đồng thời buộc đơn vị thi công phải có phương án di dời để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa. Mặc dù đã được phản ảnh liên tiếp của người dân và cơ quan chức năng kiểm tra nhắc nhở nhiều lần nhưng Công ty 586 vẫn không cho tiến hành nhổ các trụ bê tông, cứ để nằm giữa sông Rạch Cam tạo thành cái “bẫy” gây ra gần trăm vụ tai nạn lớn nhỏ ở khu vực này trong 5 năm qua. Hậu quả khhon lường là đã gây nên tai nạn thương tâm làm hai mẹ con chị Phan Thị Bích Hạnh thiệt mạng.

Đoạn sông hai mẹ con chị Hạnh gặp nạn vào đêm 15/5. Ảnh: Thiên Phước

Như baotintuc.vn đã đưa tin: Tối ngày 15/5, anh Dương Đắc Thắng (42 tuổi), ngụ tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cùng vợ và con gái đi trên một chiếc ghe chở 17 tấn gạch từ Ô Môn về hướng cầu Rạch Cam để giao cho khách. Khi ghe lưu thông đến đoạn dự án cầu Bình Thủy 2 cũ ( thuộc khu vực 6, Phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, Cần Thơ ), do nước sông Rạch Cam ròng chảy xiết, cây trụ bê tông cắm trên sông cao gần 10 mét giữa lòng sông bất ngờ ngả đổ ập xuống trúng ngang thân ghe chỗ mẹ con chị Hạnh đang nằm khiến chị Hạnh vỡ ngực chết ngay tại chỗ, ghe bị chìm và cháu Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) bị mất tích do nước cuốn trôi, riêng anh Thắng may mắn thoát nạn và bơi vào bờ cầu cứu người dân ven sông…Xác của Cháu Hằng đến 9 giờ ngày hôm sau mới được tìm thấy.

Trần Khánh Linh