02:15 09/02/2011

Khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm mồ mả"

Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm mồ mả" theo điều 246 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ thủ phạm đập phá hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang Ba Trầy, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ.

Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm mồ mả" theo điều 246 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ thủ phạm đập phá hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang Ba Trầy, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ.

Trước đó, sáng 3/2, anh Nguyễn Văn Sỹ, trú tại xóm 7, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ ra nghĩa trang Ba Trầy để thắp hương cho phần mộ của tổ tiên thì phát hiện hàng trăm ngôi mộ bị đập phá.

Nghĩa trang Ba Trầy có khoảng 350 ngôi mộ, chủ yếu lăng mộ của các gia tộc, trong đó 86 ngôi mộ bị kẻ gian phá hỏng, nhiều mộ bị xâm hại nặng nề như phần mộ của gia tộc họ Đinh, Nguyễn, khu mộ của ông Nghiêm Lạc, ông Lê Miu…

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong các ngày 7 - 8/2, con cháu dòng họ Phan Xí ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà rất bức xúc báo cáo lên các cấp chính quyền về việc kẻ gian đập phá 8 ngôi mộ ở nghĩa trang Đồng Trét; trong đó có 6 ngôi mộ bị kẻ gian phá hỏng phần bia mộ, 2 ngôi mộ khác bị đập hỏng các bức ảnh được chạm khắc gắn trên mộ. Hiện Công an huyện Lộc Hà đang điều tra vụ việc./.

Theo TTXVN