11:14 15/11/2012

Khởi tố nhóm trộm gỗ xây từ đường

Khi mở nhà từ đường,̀ ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ 7, P. An Bình, T.X An Khê (Gia Lai) và người thân tá hoả phát hiện số gỗ được cất giữ ở trong để tu bổ từ đường đã không cánh mà bay...

Khi mở nhà từ đường, ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ 7, P. An Bình, T.X An Khê (Gia Lai) và người thân tá hoả phát hiện số gỗ được cất giữ ở trong để tu bổ từ đường đã không cánh mà bay...


|Sự vụ được báo lên cơ quan CSĐT CA thị xã An Khê. Cơ quan điều tra đã khẩn trương làm rõ nhóm trộm liều lĩnh trên. Nhóm trộm cắp 9x này đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm để khoắng sạch số gỗ dùng để tu sửa từ đường của gia đình ông Long. Hiện CA thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Trần Minh Phong, Hoàng Đình Cường và Phạm Hoàng Nguyên Bảo về tội “trộm cắp tài sản”.


Nhóm đối tượng trộm gỗ bị bắt (từ trái qua: Phạm Hoàng Nguyên Bảo, Hoàng Đình Cường, Trần Minh Phong).


 

Trước đó, giữa tháng 8, Trần Minh Phong (1994) và Trần Thanh Sơn (1993, cùng trú tại trú tổ 8, P. An Bình, T.X An Khê) phát hiện một lượng gỗ lớn tập kết tại nhà ông Long nhưng không có người trông coi. Lợi dụng cơ hội này, Phong, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp. Phong và Sơn rủ thêm Hoàng Đình Cường (1994), Phạm Hoàng Nguyên Bảo (1988, cùng trú tại tổ 8, P. An Bình, T.X An Khê) thăm dò căn từ đường và lên kế hoạch đột nhập.


Đến khoảng 22 giờ ngày 17/8, Phong sử dụng xe mô tô chở Cường và Sơn mang theo cưa sắt đến nhà ông Long, sau khi cử Phong đứng ngoài canh cửa, Cường, Sơn đi vào mở cửa trước và cắt khoá cửa phòng chứa gỗ. Sau đó, cả 3 vào trong nhà khiêng ra ngoài 12 khúc gỗ căm xe 17x7cm, dài khoảng 1,2m đến 1,8m mang ra ngoài. Cả bọn bán đem số gỗ nói trên bán cho ông Nguyễn Tấn Duy (trú tổ 10, P. An Bình, T.X An Khê) lấy số tiền 1.800.000 đồng và chia nhau tiêu xài.


Ba ngày sau vụ trộm, số tiền bán gỗ đã tiêu xài hết, trong khi đó chủ nhà vẫn chưa phát hiện bị mất gỗ, Phong rủ thêm Cường, Bảo, Trần Minh Phú (1997, trú tổ 8, P. An Bình) và Trương Công Định (1997, trú tổ 9, P. An Bình) tiếp tục đột nhập nhà ông Long để trộm gỗ. Riêng Sơn lần trước không được chia tiền nên không tham gia nữa. Cũng với thủ đoạn cũ, cả bọn lấy đi 10 khúc gỗ, mỗi khúc 16x7cm, dài 2m và 10 khúc gỗ, mỗi khúc16x7cm, dài 3m đem đi bán lấy 6.300.000 đồng.


Hai ngày sau, Phú rủ Cường, Định tiếp tục đi trộm gỗ và bán được 500.000 đồng. Cả bọn quyết định lần này sẽ “dọn cú chót” số gỗ còn lại trong nhà ông Long bởi số gỗ còn lại có đường kính khá lớn và nặng nên cả nhóm vẫn “chừa” lại từ 3 vụ trộm trước. Ba ngày sau đó, Phong tiếp tục rủ Cường, Bảo, Phú và Định tiếp tục đến nhà ông Long. Lần này, cả bọn lấy 6 khúc gỗ dài khoảng 2m, dày 20x20cm đến 30x30cm bán lấy số tiền 6.800.000 đồng.


Quang Thái