08:20 23/08/2012

Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng 'hàng nóng'

Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ vũ khí trái phép".

Ngày 23/8, Trung tá Trần Trọng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Tân (SN 1991), Trịnh Anh Cường (SN 1981), Trần Văn Luýt (SN 1992), Nguyễn Anh Hoàng ( SN 1971), Nguyễn Cảnh Điều (SN 1979), Đinh Công Tư (SN 1976), Đoàn Quang Trung (SN 1972) đều trú tại huyện Đức Cơ về tội “Gây rối trật tự công cộng”, riêng đối tượng Trịnh Anh Cường bị khởi tố với hai tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ vũ khí trái phép”.

Sự việc diễn ra trưa ngày 17/6/2012, Cường đang ở nhà thì Tư điện rủ Cường vào xã Ia Lang giải quyết chút việc. Cường đồng ý và điện thoại rủ thêm Điều.

 

Nhóm đối tượng tham gia vụ gây rối.


Đến khoảng 13 giờ 15 phút, Điều đi taxi đến đón Cường tại xưởng chế biến mủ cao su nông trường 703, sau đó nhóm của Cường và Điều tiếp tục tới đón Tư và Hoàng. 


Lúc này, một chiếc taxi 7 chỗ khác chở theo 3 đối tượng nữa là Tân,  Luýt, Trung đợi sẵn. Sau đó, cả nhóm đối tượng này kéo tới nhà ông Lưu Đình Mão ở làng Yit Le, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. 


Tự xuống xe đi vào nhà ông Mão và gọi ông Mão đi theo Tự đến nhà một người tên Quang để giải quyết tranh chấp đất đai thì xảy ra cãi vã. Thấy phía trong nhà to tiếng, nhóm đối tượng ngồi đợi trên xe taxi liền đi vào phía trong nhà ông Mão.


Khẩu súng K59 cùng với số vũ khí do cơ quan công an thu được.


Thấy nhóm đối tượng hung hăng, gia đình ông Mão khóa cửa, cố thủ trong nhà. Đối tượng Tư cùng những người trong nhóm đứng ngoài dọa nạt, chửi bới. Tư dùng cây cuốc cỏ đập vào vách nhà ông Mão, còn Tân và Luýt cầm mỗi người một con dao mang theo chém vào vách tôn. 


Sau đó, nhóm đối tượng này lên hai chiếc taxi về lại xã Ia Din. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khi nhóm đối tượng trên đang trên đường về thì bị Công an huyện Đức Cơ yêu cầu dừng xe kiểm tra. 


Qua kiểm tra, khám xét nhóm đối tượng trên, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng k59 cùng với 5 viên đạn, 1 dao phớ dài 60cm, 1 dao nhọn dài khoảng 50cm.


Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng trên khai nhận khẩu súng là của đối tượng Cường. Khẩu súng này được Cường mua ở TP Móng Cái, tỉnh Quang Ninh từ một đối tượng người Trung Quốc vào khoảng thời gian tháng 9/2011. Sau đó mang về huyện Đức Cơ sử dụng để phòng thân cho đến khi bị bắt giữ.


Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.


Tin, ảnh: Quang Thái