05:15 04/05/2012

Khởi tố nguyên trưởng đài viễn thông xã vì tham ô tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Việt (sinh năm 1974), nguyên Trưởng Đài viễn thông xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Việt (sinh năm 1974), nguyên Trưởng Đài viễn thông xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) về hành vi tham ô tài sản.

 

Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2010 đến năm 2011, Võ Quốc Việt nhiều lần bàn với các nhân viên trong đài lấy cáp thu hồi về để tại Đài Viễn thông xã Hưng Xá bán được 80.800.000 đồng chia nhau. Điển hình là tháng 12/2010, Việt cùng với Hùng là công nhân; tháng 4/2011 Việt cùng với Trần Quang Đức- Phó đài, và Mạnh, Tân là nhân viên trong Đài viễn thông lấy dây cáp mang đi bán. Ngày 17/10/2011, Hùng đã ra đầu thú tại Công an huyện Hưng Nguyên. Biết không thể thoát tội, ngày hôm sau Võ Quốc Việt cũng đến cơ quan công an để đầu thú.

 

Võ Quốc Việt nhận chức vụ Trưởng đài Hưng Xá từ năm 2008, được cấp trên đánh giá là người có năng lực chuyên môn. Khi được Giám đốc Trung tâm Viễn thông giao nhiệm vụ điều hành, quản lý tài sản của cơ quan, trong đó có số cáp thu hồi từ các công trình khác trị giá 84.000.000 đồng, Việt đã tự ý bàn với nhân viên bán số tài sản đó lấy tiền tiêu xài cá nhân. Không những vậy, Việt còn lôi kéo hầu hết số cán bộ dưới quyền phạm tội (trừ những người đang đi học). Với những chứng cớ trên, Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Võ Quốc Việt về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan công an đang xem xét để tiếp tục khởi tố bị can đối với các đối tượng Đức, Mạnh, Tân. Riêng Hùng đã bị Tòa án huyện Hưng Nguyên xử phạt 9 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

 

Liên quan đến vụ việc trên, Võ Quốc Việt đã bị đình chỉ công tác; Trần Quang Đức tạm thời điều chuyển sang làm công nhân.

 

Bích Huệ