10:10 08/10/2014

Khởi tố Chấp hành viên Thi hành án huyện Châu Thành

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án và thực hiện Lệnh bắt tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét đối với bị can Nguyễn Thành Đoàn với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án và thực hiện Lệnh bắt tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét đối với bị can Nguyễn Thành Đoàn - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các Quyết định và Lệnh trên của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.



Theo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Chỉ tính từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2012, với nhiệm vụ là Chấp hành viên, Nguyễn Thành Đoàn đã thu tiền của hàng chục người phải thi hành án (gồm: tiền bồi thường, tiền án phí, phí thi hành án), nhưng không nộp vào quỹ trên 900 triệu đồng. Số tiền này, Đoàn đã tiêu xài hết.


Vụ việc này, ngoài bị can Nguyễn Thành Đoàn (sinh năm 1975, trú ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) còn có trách nhiệm của kế toán nghiệp vụ Nguyễn Thị Bạch Huệ, thủ quỹ Nguyễn Thị Kim Ngân, khi phát hiện thấy Chấp hành viên có hành vi vi phạm pháp luật nhưng đã bao che để tránh bị phát hiện; hành vi thiếu trách nhiệm của ông Lê Văn Quốc – Chi cục trưởng.



Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra làm rõ để xem xét xử lý.



TTXVN/Tin Tức