11:13 13/11/2011

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây TNGT nghiêm trọng tại Bình Thuận

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lãng, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ðào, 33 tuổi, trú tại Cam Ranh (Khánh Hòa), về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lãng, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ðào, 33 tuổi, trú tại Cam Ranh (Khánh Hòa), về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đào là lái xe chính xe container biển kiểm soát 79N-2133 đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vào rạng sáng ngày 7/11 làm 10 người chết, 23 người bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn.


Theo lời khai ban đầu của bị can Nguyễn Ðào, trong đêm 6/11, do buồn ngủ, Ðào đã giao cho phụ xe là Trần Tử Thiên, sinh năm 1989 ngụ Khánh Hòa, người không có giấy phép lái xe hạng FC, điều khiển xe container. Vào khoảng 2 giờ ngày 7/11, xe container do Trần Tử Thiên điều khiển đã va chạm vào xe ô tô khách Hoàng Long, BKS 16L-3406, rồi đâm trực diện vào xe ô tô khách biển kiểm soát 17K-2934, gây ra tai nạn nghiêm trọng. Trần Tử Thiên đã chết trong vụ tai nạn giao thông này.

Xe container gây tai nạn là của Công ty TNHH Thịnh Hưng (trụ sở tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) do ông Nguyễn Thành Hưng (42 tuổi, ngụ Nha Trang) làm giám đốc, giao lại cho ông Văn Công Tuấn (ngụ Nha Trang) trực tiếp quản lý./.


Tin, ảnh: Nguyễn Thanh