10:20 31/10/2014

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty vệ sỹ bắn người

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với giám đốc một công ty vệ sỹ về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 31/10, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Hải (sinh năm 1965), Giám đốc một công ty bảo vệ - vệ sĩ, trụ sở tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về hành vi cố ý gây thương tích.


Đối tượng Hoàng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: TNO


Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 21/10/2014, Bùi Quốc Xuân (sinh năm 1972), trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn với chị Đỗ Thị Thúy (là vợ cũ của Xuân và đang là vợ của Hải) trong việc nuôi dạy con cái. Chị Thúy lấy máy điện thoại ra quay phim thì bị Xuân giật máy và tát vào mặt nhưng không trúng. Lúc này, chị Thúy gọi Hải và anh trai là Đỗ Văn Năng đến bênh vực. 


Khi Hải tới nơi, đã lấy súng bắn đạn cao su ra đe dọa thì bị Xuân cầm dao đuổi đánh nhưng bị Năng ôm lại. Trong lúc giằng co, Năng đã bị Xuân dùng dao chém trúng vào tay. Thấy vậy, Hải đã dùng súng Colt bắn đạn cao su, bắn 4 phát vào Xuân, trong đó có 2 phát trúng người, khiến Xuân bị thương và ngã xuống đất. Cả Xuân và Năng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. 


Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Hải và đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Quốc Xuân cũng về hành vi cố ý gây thương tích. 


Sự việc hiện đang được các cơ quan chức năng thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Ngọc Minh