07:14 28/07/2014

Khối sức mạnh của Tổng thống Putin đã rạn nứt?

Các nhân vật cứng rắn và lãnh đạo kinh tế trong giới chóp bu ở Moskva đang tìm cách tác động mạnh tới Tổng thống Nga Vladimir Putin do lo ngại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Báo Đức "Tấm gương" ngày 28/7 cho biết, Cục Tình báo nước ngoài của Đức (BND) đã nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ các nhân vật cứng rắn và lãnh đạo kinh tế trong giới chóp bu ở Moskva đang tìm cách tác động mạnh tới Tổng thống Nga Vladimir Putin do lo ngại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Spiegel


Theo báo trên, khác với những nhận định của các cơ quan tình báo phương Tây thời điểm đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine, giờ đây, dường như khối sức mạnh của Tổng thống Putin đã cho thấy những dấu hiệu rạn nứt. Những nhận định này được Giám đốc BND, ông Gerhard Schindler, nêu ra trong một cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức.


Ông Schindler cũng đã thông báo những điều này cho các quan chức liên quan ở Phủ Thủ tướng khi báo cáo hàng tuần về "tình hình các cơ quan tình báo". Theo các nguồn tin tình báo của BND, một vài nhân vật trong ban lãnh đạo Nga, vì lo ngại trước các biện pháp trừng phạt của EU, muốn đặt lợi ích kinh tế trên lợi ích chính trị và đang tìm cách "phanh" Tổng thống Putin lại.


Trong khi theo báo DW của Đức, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã phát huy tác dụng. Ông Schäuble nói: "Sự thật là đồng ruble đã mất giá, thâm hụt ngân sách của Nga tăng mạnh, phát triển kinh tế thì tồi tệ. Tổng thống Nga cũng nhìn thấy những điều này".


Liên quan các biện pháp trừng phạt mới theo kế hoạch áp đặt với Moskva, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cho rằng cần phải trừng phạt hướng đích và nhằm vào những nhân vật lãnh đạo mà trên vai họ gánh chính sách của nước Nga.


Trong phát biểu của mình, ông Gabriel cũng lên tiếng chỉ trích việc Pháp và Anh xuất khẩu vũ khí sang Nga, bất chấp cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông kêu gọi cả Paris và London ngừng xuất vũ khí sang Moskva, giống như việc các công ty vũ khí Đức đã làm, dù là với các hợp đồng ký kết từ thời chính phủ trước.



Mạnh Hùng