11:06 01/11/2012

Khôi phục nhanh hệ thống điện, thông tin liên lạc sau bão

Theo báo cáo ngày 31/10 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, số người mất tích do bão số 8 giảm còn 4 người (1 người ở Thái Bình đã trở về an toàn); số người bị thương lên tới 90 người, tăng 47 người, đều ở tỉnh Thái Bình; 242 tàu thuyền bị hư hỏng, ...

Thiệt hại ở 5 tỉnh gần 3.900 tỷ đồng


Theo báo cáo ngày 31/10 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, số người mất tích do bão số 8 giảm còn 4 người (1 người ở Thái Bình đã trở về an toàn); số người bị thương lên tới 90 người, tăng 47 người, đều ở tỉnh Thái Bình; 242 tàu thuyền bị hư hỏng, tăng 68 chiếc; 20.869 cột điện bị đổ gãy, trong đó Thái Bình 14.652 cột; 211 trạm thông tin bị đổ... Chỉ mới thống kê tổng thiệt hại về tài sản của các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế đã lên tới 3.896 tỷ đồng, trong đó thiệt hại của tỉnh Thái Bình là 2.662 tỷ đồng.


Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẩn trương phối hợp với các địa phương huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Tính đến ngày 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khắc phục hoàn toàn các sự cố trên lưới điện 220 kV; đồng thời khắc phục xong sự cố 28/29 đường dây và 7/7 trạm biến áp (TBA) 110 kV. Hiện chỉ còn lưới điện phân phối của 5 tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nhất sau bão số 8 đang được khẩn trương khắc phục.


Cho đến thời điểm này các huyện và thành phố Nam Định đã có điện. Riêng huyện Giao Thủy mới khôi phục được 50% hệ thống điện. Tỉnh Thái Bình có 40% địa bàn có điện; sóng di động được khôi phục ở một số khu vực. Tỉnh Ninh Bình cơ bản đã khắc phục xong mạng lưới điện trên toàn địa bàn cũng như khắc phục xong tình trạng ngập úng. Còn tỉnh Thanh Hóa sử dụng 6 trạm gồm 74 máy bơm điện vào tiêu úng. Riêng Hải Phòng chỉ còn có các xã ven thành phố là chưa có điện.


Văn Hào