08:09 27/08/2012

Khôi phục du lịch trên sông Nile sau 18 năm gián đoạn

Du lịch sông Nile trên tuyến đường từ thủ đô Cairô đến vùng Thượng Ai Cập đã được phục hồi sau 18 năm gián đoạn vì lý do an ninh.

Du lịch sông Nile trên tuyến đường từ thủ đô Cairô đến vùng Thượng Ai Cập đã được phục hồi sau 18 năm gián đoạn vì lý do an ninh.

 

Một đoạn sông Nile. Nguồn: Internet

 

Cuối tuần qua, Ai Cập đã tổ chức một buổi lễ long trọng tại thành phố Luxor để đón một chuyến tàu chở khách du lịch từ thủ đô đến vùng du lịch nổi tiếng này của Ai Cập.

 

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc mở lại tuyến đường du lịch trên, Bộ trưởng Du lịch Hisham Zazou nêu rõ, việc khôi phục an ninh là chìa khóa cho sự phục hồi của ngành du lịch ở Ai Cập. Ông cam kết rằng mọi con tàu du lịch trên sông sẽ được bảo đảm an toàn với sự phối hợp của Bộ Nội vụ. Ông cũng cho biết mục tiêu của ngành du lịch Ai Cập là "lấy lại sự cân bằng với mùa du lịch năm 2010", năm mà du lịch đem lại 13 tỷ USD cho nền kinh tế đất nước.

 

Trước đó, ngày 3/8, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cũng cam kết đảm bảo sự an toàn của khách du lịch và cho hay số lượng du khách đến nước này đã giảm mạnh sau cuộc nổi dậy đầu năm 2011, giáng một đòn nặng vào nền kinh tế của nước này.

 

Du lịch sông Nile trên tuyến đường từ thủ đô Cairo và Luxor đã bị ngừng từ năm 1994 do nguy cơ của các cuộc tấn công khủng bố. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn được duy trì trên đoạn sông giữa Luxor và Aswan, hai thành phố du lịch chính của vùng Thượng Ai Cập.

 

Cuộc nổi dậy, bắt đầu từ tháng 2/2011, dẫn đến sự sụp đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak, đã tác động mạnh đến du lịch, một ngành đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Ai Cập.

 

Trong quý I năm nay, 2,5 triệu khách du lịch đến Ai Cập, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2011, song lại thấp hơn đến 27,8 % so với quí I năm 2010.

 

TTXVN/Tin tức