02:17 02/02/2015

Khởi nghiệp làm 'bà đỡ' cho thanh niên yêu kinh doanh

Năm 2014, các hoạt động trong chuỗi chương trình Khởi nghiệp gồm: Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm Khởi nghiệp, Đào tạo Khởi nghiệp, Cuộc thi Khởi nghiệp cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai trên toàn quốc.

Vừa qua, vòng Chung kết và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp 2014 đã được tổ chức tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI (Hà Nội). Năm 2014, các hoạt động trong chuỗi chương trình Khởi nghiệp gồm: Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm Khởi nghiệp, Đào tạo Khởi nghiệp, Cuộc thi Khởi nghiệp cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai trên toàn quốc.

Cuộc thi Khởi nghiệp đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ từ các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận được 108 dự án tham dự của 346 tác giả.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI và ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao giải Nhất cho dự án Công ty giống cây trồng tiên tiến A – Seedling.


Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án Công ty giống cây trồng tiên tiến A – Seedling, giải Nhì cho dự án nuôi thả cá Cánh kiến đỏ, dự án Hợp tác xã sản xuất và phân phối chè Shan Tuyết Bó Đướt, giải Ba cho dự án Phát triển cây chùm ngây ở khu vực phía Bắc, dự án sản xuất kinh doanh máy lọc nước biển thành nước ngọt công suất 300 lít/ngày và dự án Chuỗi cửa hàng sản xuất cá tươi và thực phẩm sơ chế Minh Sơn Food.

Đại diện Ban tổ chức và lãnh đạo bộ, ngành ấn nút khởi động Chương trình Khởi nghiệp 2015.


TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp nhấn mạnh: "Với mục tiêu cổ vũ sự lựa chọn con đường lập nghiệp của thanh niên – sinh viên, Chương trình Khởi nghiệp cùng hoạt động của một số dự án của VCCI như đào tạo khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã thực sự làm "bà đỡ" cho các doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam".

Bước sang năm 2015, chương trình Khởi nghiệp sẽ có nhiều đổi mới, tập trung đào tạo kỹ năng khởi sự kinh doanh, chào đầu tư nhằm biến dự án thành hiện thực. Những thay đổi của cuộc thi hứa hẹn sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên – sinh viên trong toàn quốc, mở ra nhiều cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân sáng tạo trong tương lai.

Chương trình Khởi nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng và chủ trì từ năm 2003, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thường trực tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường khả năng hiện thực hóa dự án kinh doanh thông qua phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đẩy mạnh liên kết đào tạo, tư vấn, đầu tư… góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân giàu kiến thức, kỹ năng và tinh thần dân tộc.

Hoàng Dương