09:00 25/09/2012

Khởi động thị trường lịch Tết 2013

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Dương lịch, nhưng trên nhiều con đường, nhà sách tại TP.HCM đã bắt đầu bày bán lịch năm 2013. Năm nay do giá nguyên liệu đầu vào tăng cho nên giá lịch cũng tăng từ 5 - 15% so với năm ngoái.

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Dương lịch, nhưng trên nhiều con đường, nhà sách tại TP.HCM đã bắt đầu bày bán lịch năm 2013. Năm nay do giá nguyên liệu đầu vào tăng cho nên giá lịch cũng tăng từ 5 - 15% so với năm ngoái.

 

Lịch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Sau mấy năm xã hội hóa, thị trường lịch ngày càng đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng. Các nhà làm lịch luôn phải cạnh tranh nhau về chất lượng giấy, mẫu mã… nên tạo ra nhiều sự khác biệt ở cùng một mặt hàng và mức giá. Ngoài ra, nhiều cuốn lịch blốc năm nay không chỉ cung cấp thông tin về ngày, tháng, năm mà còn hướng tới tiêu chí mỗi tờ lịch là một vật trang trí cho không gian gia đình, nơi làm việc, là vật phẩm thể hiện nét văn hóa độc đáo… Do đó các mẫu lịch năm 2013, từ lịch blốc tới lịch treo tường, lịch để bàn đều được in trên chất liệu giấy tốt, mẫu mã đẹp và tích hợp nhiều nội dung thông tin về chính trị, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật, lịch sử địa lý, ca dao, tục ngữ, danh ngôn…


 

Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở in lịch 2013 trái phép tại Long An.

 

Một chủ cửa hàng chuyên bán lịch trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) cho biết: “Năm nay, mẫu mã và chất lượng giấy in các loại lịch 2013 đều tốt, bắt mắt và không chỉ đa đạng về nội dung mà còn phong phú về hình ảnh, chủng loại. Tuy nhiên, giá bán có chiều hướng tăng khoảng 5-15% so với năm ngoái do giá nguyên liệu, nhân công, vận chuyển tăng”.


Theo đó, giá một số mẫu lịch blốc cao cấp như lịch tranh sơn dầu giá dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/blốc tùy loại, loại lịch hộp có trang trí bình hoa, lọ thủy tinh… giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/blốc. Bên cạnh đó, các loại lịch cực đại, siêu cực đại với tranh thư pháp, tranh dân gian, lịch sử văn hóa Việt Nam giá 400.000 - 600.000 đồng/blốc… Lịch tờ thường loại 5-7 tờ khoảng 20.000 - 30.000 đồng/cuốn, lịch tờ cao cấp giấy dày khoảng 50.000 đồng/cuốn trở lên tùy khổ…


Năm nay lần đầu tiên trên thị trường lịch cả nước có một loại sách lịch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Công ty TNHH An Hảo liên kết với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành trên toàn quốc.


Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH An Hảo cho biết: “Bộ sách lịch này là ấn phẩm đặc biệt mang tính đột phá, được công ty giới thiệu nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Toàn bộ nội dung sách lịch dành chuyển tải những tinh hoa tư tưởng, triết lí, những lời căn dặn của Bác Hồ đến toàn Đảng, toàn dân. Cuốn lịch gồm 365 tác phẩm thơ được trích lược từ di sản thơ Hồ Chí Minh và hơn 200 bức ảnh chân dung và hình ảnh hoạt động của Bác Hồ lúc sinh thời, được các họa sỹ dành trọn tâm sức vẽ lại chính xác, chân thực từng chi tiết.

 

Ngăn chặn lịch lậu


Năm nay Cục Xuất bản khống chế số lượng bản in. Cụ thể, năm ngoái đối với 63 nhà xuất bản, mỗi đơn vị được xuất bản 280.000 cuốn, năm nay là 230.000 đồng/cuốn/nhà xuất bản. Điều này làm cho việc in ấn lịch hợp lý hơn trên toàn quốc.


Bên cạnh những nhà xuất bản, công ty có xin phép xuất bản và đầu tư kỹ càng cho in ấn lịch, hiện trên thị trường cũng bắt đầu xuất hiện lịch lậu. Vừa qua, Cục An ninh thông tin truyền thông (Bộ Công an) phối hợp cùng PA 83, Công an tỉnh Long An bắt quả tang cơ sở gia công lịch trái phép do bà Huỳnh Thị Nga, 53 tuổi, ngụ ở ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành (Long An) làm chủ. Cơ quan chức năng phát hiện cơ sở của bà Nga đang gia công khoảng 3,2 tấn lịch blốc trung bán thành phẩm, 2.000 blốc lịch thành phẩm được đựng trong 200 thùng để chờ giao. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có giấy phép. Số lịch gia công theo lời khai của chủ cơ sở là làm thuê cho một đối tượng ở quận 8, TP.HCM, nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.


Để hạn chế tình trạng in lậu, năm 2012, Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra mẫu tem chống hàng giả kỹ thuật số được các nhà xuất bản dán trên bề mặt của các loại lịch. Theo đó, mỗi blốc lịch được dán 1 tem có mã số riêng, người mua chỉ cần cào nhẹ lớp giấy bạc, nhập dãy mã số trên tem và gửi tin nhắn miễn phí sẽ biết được cuốn lịch đó là hàng thật hay hàng nhái. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sau khi triển khai, đa phần người mua chỉ quan tâm đến mẫu mã, chất lượng mà không để ý đến tem, nhãn, thậm chí nhiều người còn không biết đến thông tin này. Ngoài ra, việc cào mã số và nhắn tin rất mất thời gian và phức tạp. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, năm nay Cục Xuất bản cho in loại tem chỉ cần lấy nước quẹt nhẹ là có thể phát hiện hàng thật và hàng nhái. Điều này, hứa hẹn sẽ làm giảm bớt tình trạng in lịch lậu.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết