10:00 13/10/2012

Khởi động dự án rà phá bom, mìn tại Quảng Nam

Ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Nhóm Tư vấn bom mìn (MAG) đã tổ chức lễ khởi động dự án rà phá bom, mìn tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Nhóm Tư vấn bom mìn (MAG) đã tổ chức lễ khởi động dự án rà phá bom, mìn tại tỉnh Quảng Nam.


Dự án “Dò tìm, xử lý mìn và vật liệu chưa nổ” ở Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp nhận và triển khai từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2014 với tổng kinh phí là 1,2 triệu USD.


Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2012 bắt đầu bằng việc đánh giá tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nhằm xác định các địa điểm của các vật liệu chưa nổ ảnh hưởng đến cộng đồng.


Tại lễ khởi động dự án, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear cho biết Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ 1.606.000 USD cho MAG triển khai các hoạt động di dời bom, mìn và vật liệu chưa nổ tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam.


Ông David Shear khẳng định: “Hoa Kỳ cam kết phối hợp với Chính phủ Việt Nam để dọn sạch bom, mìn chưa nổ, đây là nỗ lực toàn diện của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm vượt qua di sản chiến tranh, xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Điều đó cho thấy mối quan hệ gần gũi hơn giữa nhân dân hai nước”.
Kể từ năm 1989 đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ 65 triệu USD để giải quyết vấn đề bom, mìn chưa nổ ở Việt Nam.

 

Theo Chinhphu.vn