06:15 30/06/2014

Khởi công trung tâm thương mại lớn nhất Đắk Nông

Ngày 30/6, tại trung tâm thị xã Gia Nghĩa, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Tp. Hồ Chí Minh Saigon Co.op phối hợp với UBND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm thương mại thị xã Gia Nghĩa. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên và lớn nhất tại tỉnh Đắk Nông.

Ngày 30/6, tại trung tâm thị xã Gia Nghĩa, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Tp. Hồ Chí Minh Saigon Co.op phối hợp với UBND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm thương mại thị xã Gia Nghĩa. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên và lớn nhất tại tỉnh Đắk Nông.

 

Lễ khởi công.


Dự án do Saigon Co.op làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn thi công xây dựng với tổng kinh phí đầu tư 53 tỷ đồng. Dự kiến công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 30/4/2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Quy mô dự án được xây dựng một tầng hầm, một tầng trệt với tổng diện tích 5.000 m2, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng là 4.500 m2.


Trung tâm thương mại thị xã Gia Nghĩa sẽ là nơi mua sắm tin cậy của người dân, góp phần đưa các hoạt động thương mại ở Gia Nghĩa sôi động. Trong hơn 10 năm qua đến nay, nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán của thị xã Gia Nghĩa vẫn dựa vào Trung tâm thương mại thị xã Gia Nghĩa được nâng cấp từ chợ trung tâm của huyện Đắk Nông (thuộc tỉnh Đắk Lắk cũ) nên giá cả các mặt hàng hoá tại đây luôn cao từ 15-20% so với các khu vực khác.
Trung tâm thương mại ra đời tại Đắk Nông là điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đây là giao điểm quan trọng quốc lộ 14 đoạn đi Đắk Lắk, Tp. Hồ Chí Minh, quốc lộ 28 qua tỉnh Lâm Đồng, tạo ưu thế vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Đây là trung tâm thương mại thứ tư của Saigon Co.op tại khu vực Tây Nguyên sau Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai.


K’GỬIH