09:17 11/09/2014

Khởi công Trung tâm may mặc xuất khẩu Hòa Bình

Sáng 11/9, Tổng Công ty may Đức Giang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm may mặc xuất khẩu Hòa Bình tại xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sáng 11/9, Tổng Công ty may Đức Giang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm may mặc xuất khẩu Hòa Bình tại xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 158 tỷ đồng (gồm xây dựng và thiết bị) xây dựng trên diện tích hơn 15.000 m2. Mặt hàng sản xuất là quần, áo jacket. Quy mô sản xuất khoảng 36 dây chuyền, giải quyết công ăn việc làm cho 2.000 lao động tại khu vực các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Hòa Bình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Đức Giang.


Tại lễ khởi công, ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang cho biết, Trung tâm may mặc xuất khẩu Hòa Bình được xây dựng nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh hàng xuất khẩu. Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán Ất Mùi (2015).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.


Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. Bà Thoa cũng kì vọng Trung tâm khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, ổn định đời sống người dân khu vực vùng núi Hòa Bình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.


Tổng Công ty Đức Giang thành lập năm 1990, đến nay đã có 9 công ty thành viên ở các tỉnh thành như Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội…, thu hút công ăn việc làm cho gần 10.000 công nhân. Trong 10 năm qua, Tổng công ty liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Thị trường chính mà Tổng công ty đang xuất khẩu là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…


Tin, ảnh: Hoàng Dương