08:09 02/08/2011

Khởi công đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Ngày 1/8, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chính thức phát lệnh khởi công Dự án xây dựng đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Ngày 1/8, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chính thức phát lệnh khởi công Dự án xây dựng đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản và Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng lãnh đạo các bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội cùng tham dự.

Các đại biểu bấm nút khởi công công trình.


Dự án đường nối có chiều dài tuyến là 12,1 km với tổng mức đầu tư 4.956 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của JICA và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Điểm đầu của đường nối là nút giao thông Nam Hồng, điểm cuối tại nút giao giữa quốc lộ 12 với đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Quy mô mặt cắt đường từ 80 - 100 m. Tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, đường gom và nhánh rẽ vận tốc thiết kế là 40 km/giờ.

Trên tuyến đường có 8 nút giao thông (7 nút giao trực thông, 1 nút giao bằng với quốc lộ 2 tại điểm cuối của dự án). Tiến độ thực hiện dự án là 30 tháng.

Theo Bộ GTVT, dự án đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân sau khi hoàn thành sẽ kết nối trung tâm Thủ đô đến sân bay Nội Bài, giảm áp lực giao thông trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Tại Lễ khởi công, Trưởng đại diện JICA, ông Tsuno Motonor cho rằng, tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Hà Nội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Thủ đô. Ông Tsuno bày tỏ tin tưởng sự nỗ lực của chủ đầu tư, tư vấn nhà thầu dự án và UBND TP Hà Nội sẽ đảm bảo việc xây dựng an toàn, đúng tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào khai thác.

Tin, ảnh: Xuân Hương - Uông lam