08:22 12/08/2012

Khoảng 30.000 người tử vong vì bệnh lao mỗi năm

Mỗi năm, Việt Nam có thêm khoảng 100.000 người mắc bệnh lao và khoảng 30.000 người tử vong do căn bệnh này. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam xếp thứ 12/22 nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới, xếp thứ 14/27 nước có bệnh nhân lao đa kháng thuốc cao trên toàn cầu.

Mỗi năm, Việt Nam có thêm khoảng 100.000 người mắc bệnh lao và khoảng 30.000 người tử vong do căn bệnh này. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam xếp thứ 12/22 nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới, xếp thứ 14/27 nước có bệnh nhân lao đa kháng thuốc cao trên toàn cầu.


Theo PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương, thách thức đối với công tác phòng, chống lao hiện nay chính là sự thiếu hiểu biết về bệnh lao. Phát hiện lao sớm đồng thời chữa sớm, dứt điểm và đúng phương pháp là bí quyết chữa khỏi bệnh lao. Nhưng thực tế nhiều người dân vẫn thiếu kiến thức về bệnh lao, cho rằng lao là bệnh rất khó chữa, không ít người bệnh giấu bệnh hoặc chữa không đến nơi đến chốn. Trong khi đó, công tác phòng chống lao nhiều năm qua luôn trong tình trạng thiếu hụt về nhân lực; thiếu sự phối hợp y tế công - tư và cơ chế điều phối, việc khai báo các ca bệnh theo pháp luật phòng chống bệnh truyền nhiễm chưa được thực hiện nghiêm túc…


Vậy nên, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người thân và cộng đồng, bệnh nhân lao cần uống thuốc “đúng, đủ và đều” theo chỉ dẫn của bác sỹ chuyên khoa. Tuyệt đối không được bỏ điều trị sau khi uống thuốc chống lao được vài tuần và thấy người khỏe hơn, ăn uống ngon miệng hơn và có thể tăng cân. Nếu không tuân thủ đúng thời gian điều trị, bệnh không khỏi, thậm chí nhanh tái phát trở lại và đặc biệt người bệnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ vi khuẩn lao sẽ kháng thuốc, gây khó khăn hơn cho quá trình điều trị sau này.


Phương Liên