Xác định ngày tồi tệ nhất đối với hôn nhân

Các nhà khoa học từ Đại học Melbourne đã chỉ ra những đám cưới tổ chức vào ngày "đẹp" thường kết thúc bằng ly hôn.

Ảnh minh họa.

Ngày Valentine là lễ hội của tất cả những người đang yêu, theo truyền thống được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 tại nhiều quốc gia.

Ngày nay, không ai còn ngạc nhiên khi người ta thường chọn ngày Lễ tình yêu để tổ chức đám cưới (hoặc chọn làm ngày kỷ niệm chẵn số nào đó). Trong khi đó, các nhà khoa học từ Đại học Melbourne đã chỉ ra: đây không phải là lựa chọn tốt nhất.

Theo một nghiên cứu gần đây, những đám cưới tổ chức vào các ngày lễ tương tự, cũng như chọn ngày "đẹp" thường kết thúc bằng ly hôn. Tỷ lệ ly hôn với các cuộc hôn nhân khác - nguy cơ là 18 đến 36%. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, hầu hết các cặp vợ chồng làm đám cưới vào những ngày này, có nhiều đặc điểm chung.


Kết luận cho phép giả định rằng, vấn đề nằm ở chính điểm đó, chứ không phải do ngày này làm tăng khả năng ly hôn. Có thể thấy rằng, từ năm 1995 đến 2013, ngày Valentine là ngày phổ biến các đôi thường tổ chức đám cưới. Vào ngày này có khoảng 27.000 cặp nói lời "đồng ý" với nhau.

Theo Sputnik
Dịch vụ môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc
Dịch vụ môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc

Đối với những người phụ nữ Triều Tiên bỏ sang Hàn Quốc sinh sống, kết hôn với người bản địa là chìa khóa giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập với xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN