Trung Quốc lập bản đồ chi tiết đá Mặt Trăng

Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 3/11 đã lập bản đồ có độ phân giải cao về đá Mặt Trăng, cung cấp thông tin chi tiết về thành phần và sự phân bổ của vật chất này trên Mặt Trăng.

Chú thích ảnh
Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Giang Tô, Trung Quốc ngày 13/7/2022. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bản đồ, có tỷ lệ 1:2.500.000, là kết quả nghiên cứu trong 10 năm của các nhà khoa học thuộc Đại học Sơn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và các viện khác. Bản đồ thể hiện các đặc điểm của 17 loại đá Mặt Trăng. 

Theo các nhà khoa học, các mẫu vật trên Mặt Trăng thu được trong các chuyến thám hiểm mới đây của Trung Quốc đã cung cấp thông tin quan trọng để tạo ra bản đồ này. Bản đồ có thể sử dụng cho các nghiên cứu khoa học tiếp theo, lên kế hoạch thám hiểm, lấy mẫu và chọn các địa điểm để trở lại Mặt Trăng. Bản đồ cũng có thể giúp các nhà khoa học tham khảo để lập bản đồ cho các hành tinh khác giống Trái Đất trong tương lai.

Nhà xuất bản địa chất Trung Quốc sẽ công bố bản đồ bằng giấy và phiên bản điện tử bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Thúc Anh (TTXVN)
Tàu vũ trụ Thường Nga 5 giúp giải mã sự hình thành núi lửa trên Mặt Trăng 
Tàu vũ trụ Thường Nga 5 giúp giải mã sự hình thành núi lửa trên Mặt Trăng 

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã phân tích các mẫu đất đá mà tàu vụ trũ Thường Nga 5 (Chang'e-5) của nước này thu thập được từ Mặt Trăng, qua đó đặt ra giả thuyết mới về cách thức các núi lửa hình thành trên Mặt Trăng cách đây 2 tỷ năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN