Tin tặc tấn công nhiều trang web của Nhật Bản


Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết, kể từ ngày 11/9, các website của ít nhất 19 tổ chức và cơ quan của Nhật Bản đã bị tin tặc tấn công.


Tin tặc tấn công nhiều trang web của Nhật Bản. Ảnh: Internet



Theo NPA, những kẻ tấn công chủ yếu sử dụng phương pháp tấn công "từ chối dịch vụ" khiến người dùng không thể truy cập hoặc khó truy cập vào 11 trang web, trong khi một số trang web khác bị tin tặc thay đổi nội dung.

Trong số những trang web bị tấn công có các trang web của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Truyền thông, các ngân hàng, cơ sở điện lực, các công ty tư nhân. Trang web của Tòa án Tối cao, Học viện Công nghệ Tôkiô (TIT) đã bị tin tặc can thiệp.

TIT cho biết trang web của Trung tâm Nghiên cứu Văn minh thế giới đã bị tấn công, làm rò rỉ dữ liệu cá nhân, bao gồm họ, tên, số điện thoại..., của 1.068 người tham gia các sự kiện của trung tâm này. TIT đã tạm thời đóng cửa trang web trên.

Cho đến sáng 19/9, hoạt động của các trang web bị tấn công kể trên đã trở lại bình thường và nội dung của trang web cũng không bị xáo trộn.


TTXVN/ Tin Tức
FBI lại bị tin tặc tấn công
FBI lại bị tin tặc tấn công

Thêm một bê bối bảo mật tại Mỹ làm xôn xao dư luận, đặc biệt là những người đang sử dụng các thiết bị chạy hệ điều hành iOS của Hãng Apple.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN