Tìm ra thời điểm Mặt Trăng rơi xuống Trái Đất

Nhà hành tinh học Jason Barnes làm việc tại Đại học Idaho (Mỹ) đã đưa ra dự đoán về thời điểm va chạm tiềm năng giữa Mặt Trăng và Trái Đất.

Ảnh minh họa.

Ông Jason Barnes đã công bố điều này trong cuộc phỏng vấn với Bruce Dorminy, biên tập viên của tạp chí Forbes.

Chuyên gia này cho rằng các vệ tinh và hành tinh có thể chạm trán nhau sau 65 tỷ năm. Dự báo là hợp lệ nếu tại thời điểm đó hệ thống Trái Đất — Mặt Trăng sẽ không còn hấp thụ ánh Mặt Trời.

Hiện nay Mặt trăng đang rời xa Trái Đất ở tốc độ trung bình khoảng 4cm/năm. Khoảng sáu tỷ năm sau mặt trời sẽ phát triển thành một hành tinh khổng lồ màu đỏ, nhấn chìm sao Thủy và sao Kim. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng đến thời kỳ này, Trái Đất — giấc mơ của loại người cũng sẽ bị phá hủy.

Theo Sputnik
Phát hiện bất ngờ: Gió Mặt trời cuốn ôxy trên Trái đất lên Mặt trăng
Phát hiện bất ngờ: Gió Mặt trời cuốn ôxy trên Trái đất lên Mặt trăng

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng một lượng lớn ion ôxy của bầu khí quyển Trái đất đang bị hút lên Mặt trăng mỗi khi hành tinh xanh nằm giữa "chị Hằng" và Mặt trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN