Tìm giải pháp thay thế WC cho phi hành gia vũ trụ

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ mở một cuộc thi sáng kiến giải pháp cho việc vệ sinh cá nhân dành cho các phi hành gia vũ trụ.

Bộ trang phục cồng kềnh của phi hành gia bên ngoài vũ trụ gây ra một cơ số bất tiện. Ảnh: EPA/TTXVN

Ý tưởng này nhằm tháo gỡ tình các phi hành gia có nhu cầu "giải quyết" nhưng mắc trạng kẹt trong bộ đồ phi hành gia trên tàu vũ trụ nằm ngoài không gian, nơi không có phòng vệ sinh.

NASA thông báo sẽ dành 3 giải thưởng cho 3 giải pháp khả thi nhất với số tiền mỗi giải lên tới 30.000 USD. Các nhà sáng chế phải nộp bản thiết kế cho hệ thống giải quyết chất thải cá nhân trước ngày 20/12 tới. Hệ thống này phải đảm bảo xử lý được lượng "chất thải" trong vòng 6 ngày, mọi quy trình đều được tự động hóa để các phi hành gia thậm chí không phải đụng đến 1 ngón tay. NASA sẽ thử nghiệm những giải pháp được lựa chọn trong vòng 1 năm để phát triển hệ thống tối ưu nhất trong vòng 3 năm.

Hiện nay, khi thực hiện các chuyến bay bằng tàu vũ trụ, các phi hành gia phải sử dụng tã lót để giải quyết vấn đề bất tiện trên. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này không thể đảm bảo về vấn đề an toàn vệ sinh cho thời gian dài hơn 1 ngày. Trong khi đó, tàu Soyuz của Nga được trang bị một dụng cụ vệ sinh di động, và tại Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), các phi hành gia cũng có các dụng cụ tương đối thô sơ để giải quyết nhu cầu tự nhiên này.

Tuy nhiên, trong tương lai, các phi hành gia sẽ phải thực hiện những chuyến bay ước tính kéo dài tới 6 ngày trong tình trạng mặc nguyên cả bộ đồ phi hành gia, đến Sao Hỏa hoặc một tiểu hành tinh nào đó. Vì vậy, NASA muốn tìm kiếm giải pháp hiệu quả hơn. Dự kiến chuyến bay đầu tiên đến Sao Hỏa sẽ được thực hiện vào những năm 2030.

Thông tin chi tiết về cuộc thi có thể được tìm thấy theo link tại đây.

TTXVN/Tin Tức
Trang phục “Gấu trắng” giúp các phi hành gia không bị lạnh cóng
Trang phục “Gấu trắng” giúp các phi hành gia không bị lạnh cóng

Theo ông Dmitry Gaidukov, chuyên gia từ Trung tâm Đào tạo phi hành gia mang tên Gagarin, bộ trang phục mới do Nga sản xuất với tên gọi không chính thức là "Gấu trắng” mặc ra bên ngoài bộ đồ bay sẽ bảo vệ các phi hành gia khỏi lạnh cóng, gió mạnh hay mưa lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN