Reuters bị hack lần thứ hai trong 2 tuần

Nền tảng blog của hãng thông tấn nổi tiếng thế giới một lần nữa bị tấn công và đăng tin Ngoại trưởng Arập Xêút, Hoàng tử Saud al-Faisal đã từ trần.


"Reuters không đăng tin giả mạo đó và bài viết đã bị xóa ngay lập tức. Chúng tôi đang nỗ lực để xử lý vấn đề",Barb Burg, Giám đốc truyền thông toàn cầu củaReuters News, giải thích.


Hãng thông tấn lớn liên tục bị hacker "hỏi thăm".


Hãng này hiện chưa xác định ai đứng đằng sau hai vụ khống chế nền tảng blog trong tháng này. Trước đó, ngày 3/8,Reuters đã buộc phải đóng cửa blog sau khi nó bị thâm nhập và đăng tin thất thiệt về Syria.


Hai ngày sau, tài khoản Twitter@ReutersTech cũng tạm ngừng hoạt động vì bị hacker kiểm soát, đổi tên và gửi đi các tin nhắn giả mạo liên quan đến Syria.



Theo VnExpress.net


Hàn Quốc bắt hai hacker sừng sỏ

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 29/7 đã bắt giữ hai hacker đánh cắp thông tin cá nhân của 8,7 triệu khách thuê bao của KT, nhà điều hành mạng viễn thông lớn thứ hai ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN