Phát hiện thuyền gỗ 5.000 năm tuổi

Trong một cuộc khám phá ở Ai Cập, các nhà khảo cổ học người Pháp vừa phát hiện một chiếc thuyền gỗ có niên đại 5000 năm ở Abu Rawash, phía tây thủ đô Cairô.


Chiếc thuyền có niên đại 5.000 năm. Ảnh: Internet


Ông Mohammed Ibrahim, Bộ trưởng Bộ Di tích Ai Cập cho biết: “Chiếc thuyền này thuộc thời đại của vua Den, một trong những triều vua đầu tiên ở nước này”.


Ông Ibrahim cho biết chiếc thuyền mặt trời của vua Ai Cập này dài 6 mét và rộng 5 mét đã “ở trong điều kiện không tốt”. Hiện các tấm ván của chiếc thuyền kia đang được phục hồi trước khi mang trưng bày ở bảo tàng.


Chiếc thuyền đã ở trong điều kiện không tốt. Ảnh: Internet.

Các vua Ai Cập tin rằng những chiếc thuyền mặt trời, được chôn cùng khi chết, sẽ giúp mang họ đến thế giới bên kia.



L.H (theo dailymail)

Ấn tượng cuộc chiến sư tử - cá sấu
Ấn tượng cuộc chiến sư tử - cá sấu

Bà Pia Dierickx, 48 tuổi, người Bỉ, chuyên chụp những bức ảnh về thế giới động vận hoang dã, mới đây đã cho “trình làng” một bộ ảnh hết sức ấn tượng về toàn bộ cuộc chiến giữa con sư tử mẹ với cá sấu bên bờ sông vùng châu thổ Okavanga ở Botswana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN