Nobel Y học 2012 vinh danh công trình tế bào gốc

Nhà khoa học Shinya Yamanaka người Nhật Bản và John B. Gurdon người Anh ngày 8/10 đã cùng giành giải Nobel Y học 2012 với công trình mang tính nền tảng về tế bào gốc.


Nhà khoa học Shinya Yamanaka (phải) và nhà khoa học John B. Gurdon. Ảnh: Internet


Công trình của hai ông giúp mở ra cánh cửa cho những phương pháp chẩn đoán và chữa trị bệnh mới.


Trong một thông báo, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói: “Những phát hiện mang tính đột phá của hai nhà khoa học đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về sự phát triển và chuyên môn hóa tế bào”.


Phát hiện này đưa ra một phương pháp mới để tạo tế bào gốc có khả năng trở thành các loại mô khác nhau.


Ứng dụng thực tiễn có thể là lấy tế bào da từ người ốm để tìm hiểu về bệnh của họ và tìm ra phương pháp chữa trị mới.



Thùy Dương

Giải Nobel cũng chịu ảnh hưởng của khủng hoảng
Giải Nobel cũng chịu ảnh hưởng của khủng hoảng

Ban Giám đốc Quỹ Nobel ngày 11/6 đã thông qua quyết định giảm 20% giá trị giải thưởng của mỗi giải Nobel, từ 10 triệu kronor, tương đương khoảng 1,4 triệu USD, xuống còn 8 triệu khoảng 1,12 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN