Nhật Bản: Thử nghiệm dùng AI nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

Kể từ tháng 9 vừa qua, một trường trung học ở tỉnh Chiba, Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống thực hành hội thoại tiếng Anh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, hệ thống trên sử dụng AI mô phỏng hình ảnh và giọng nói của một nhân vật ảo trên máy tính để luyện hội thoại tiếng Anh với học sinh. Nội dung của hội thoại cũng được AI xác định dựa trên trình độ nói tiếng Anh của từng học sinh.

Nhân vật mô phỏng sẽ đặt những câu hỏi và phản hồi câu trả lời của người dùng, qua đó học sinh có thể rèn luyện và học tập các mẫu ngữ pháp trong giao tiếp. Nhiều học sinh tham gia thử nghiệm hệ thống đã phản hồi tích cực về việc cải thiện khả năng giao tiếp của mình.

Đối với học sinh Nhật Bản, kỹ năng nói được coi là một rào cản chính trong số 4 kỹ năng ngôn ngữ chính gồm đọc, viết, nghe, và nói. Kết quả từ cuộc thi đánh giá năng lực quốc gia tháng 4 vừa qua cho thấy, tỷ lệ trung bình trả lời đúng phần nói tiếng Anh của học sinh năm thứ 3 trung học cơ sở (15 - 16 tuổi) trên toàn Nhật Bản là 12,4%, trong khi tỷ lệ trả lời đúng  trong 3 kỹ năng còn lại đạt trung bình 45,6%.

Theo ông Yoichi Matsuyama, Giám đốc điều hành Equmenopolis – công ty phát triển hệ thống nói trên, việc thiếu kỹ năng nói là một vấn đề lâu năm trong giáo dục tiếng Anh, trong khi 1 giáo viên không thể đồng hành cùng hàng chục học sinh. Với các kết quả đạt được trong quá trình thử nghiệm, hệ thống trên được kỳ vọng sẽ thay thế giáo viên, trở thành “bạn đồng hành” với mỗi học sinh trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Xuân Giao (TTXVN)
Thăm dò dư luận: 60% lo ngại về đạo đức khi dùng AI trong hoạt động báo chí
Thăm dò dư luận: 60% lo ngại về đạo đức khi dùng AI trong hoạt động báo chí

Ngày 20/9, Sáng kiến “JournalismAI” thuộc Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (Anh) đã công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến cả lợi ích và rủi ro trong hoạt động báo chí. Có tới 60% số người được hỏi bày tỏ lo ngại tác động về mặt đạo đức khi sử dụng AI trong tác nghiệp báo chí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN