Nguy cơ mắc bệnh tim từ áp lực công việc

Những người thường xuyên chịu áp lực cao và không được phép đưa ra những quyết sách quan trọng trong công việc có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn các đồng nghiệp khác tới 23%.

Thường xuyên chịu áp lực cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nguồn: Internet.


Đây là kết quả tổng hợp từ 13 nghiên cứu được tiến hành tại 7 quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Bỉ, Anh, và Pháp trong giai đoạn kéo dài từ 1985-2006.

Tạp chí y học "The Lancet" của Anh ra ngày 14/9 dẫn số liệu tổng hợp trên cho biết những người bắt đầu tham gia khảo sát không mắc bệnh tim mạch và được theo dõi sức khỏe trong khoảng thời gian hơn 7 năm.

Kết quả cho thấy trong số gần 200.000 người được khảo sát có tới hơn 30.000 người thường phải chịu áp lực trong công việc liên quan đến các yếu tố như công việc chồng chất, áp lực thời gian và ít khi được tự do đưa ra quyết định cá nhân.

Trong số những người này có tới 2.356 trường hợp bị đau tim, tử vong vì bệnh tim mạch, hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe khác.

Trưởng nhóm nghiên cứu, nhà dịch tễ học Mika Kivimaki thuộc trường Đại học London (Anh) cho biết áp lực công việc gây ra những tác động tuy nhỏ nhưng dai dẳng, dần làm tăng nguy mắc CHD - chứng hẹp động mạch vành ở tim.

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những đối tượng thường xuyên chịu áp lực trong công việc cao hơn 23% so với những đồng nghiệp rảnh rỗi, và kết quả trên cũng đã tính đến các yếu tố như tuổi tác, giới tính, tình trạng kinh tế và địa vị xã hội.

Các nhà nghiên cứu còn đưa ra cảnh báo rằng căng thẳng công việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nhưng vẫn không nghiêm trọng bằng thói quen hút thuốc lá và lối sống thiếu vận động.

Chế độ ăn kiêng phù hợp, lối sống vận động thể chất tích cực và nỗ lực từ bỏ thói hút thuốc lá được các bác sĩ đánh giá là những biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng ngừa bệnh tim.



TTXVN/ Tin Tức




Đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ bệnh tim và tiểu đường
Đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ bệnh tim và tiểu đường

Một nghiên cứu quốc tế đăng tải trên tạp chí Circulation số ra ngày 23/7 cho thấy các loại đồ ăn nhanh kiểu phương Tây làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường ở người dân châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN