Nga sẽ từ bỏ loại tên lửa đẩy tàu vũ trụ gặp nạn hôm 1/12

Cơ quan hàng không vũ trụ của Nga (Roskosmos) sẽ không tiếp tục sử dụng tên lửa đẩy Liên hợp-U, loại tên lửa phóng tàu vận tải Tiến bộ MS-04 hôm 1/12 gặp nạn và bốc cháy.

Tàu vận tải Tiến bộ MS-04 hôm 1/12 được đẩy lên không gian.

Nguồn tin trong ngành vũ trụ Nga cho biết, theo kế hoạch tên lửa đẩy Liên hợp-U sẽ còn được sử dụng một lần nữa vào tháng 2/2017 để phóng tàu vận tải Tiến bộ MS-05, sau đó sẽ được thay thế bằng tên lửa Liên hợp-2-1a.

Trong lần phóng hôm 1/12 bằng tên lửa Liên hợp-U, tàu Tiến bộ MS-04 đã không lên được quỹ đạo và cháy trong tầng khí quyển tại khu vực CH Tuva thuộc Nga. Nguyên nhân của vụ tai nạn cho đến nay được xác định là do hàng vận tải (cho Trạm vũ trụ quốc tế - ISS).

TTXVN/Tin Tức
Cháy tàu chở hàng của Nga lên ISS
Cháy tàu chở hàng của Nga lên ISS

Tàu chở hàng không người lái "Tiến bộ MS-04" của Nga đã bị bốc cháy trong không gian ngay sau khi được phóng lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN