Nam Phi bảo vệ tê giác bằng máy bay do thám

Hai con tê giác đen tại Nam Phi. Ảnh: csmonitor.com.


Máy bay do thám, được trang bị camera chụp ảnh nhiệt để có thể phát hiện những kẻ săn trộm trong bóng tối, sẽ tuần tra phía trên công viên quốc gia Kruger.

Hai phần ba số lượng tê giác của Nam Phi sống trong công viên quốc gia Kruger, nơi nằm giáp biên giới Mozambique.

Quỹ Gia đình Ichikowitz là tổ chức tài trợ máy bay do thám để thực hiện hoạt động bảo vệ tê giác. Ivor Ichikowitz, chủ tịch Quỹ Gia đình Ichikowitz, khẳng định rằng camera ảnh sẽ giúp máy bay do thám phát hiện những kẻ săn trộm ở mọi nơi trong công viên quốc gia Kruger.

Nam Phi là nước có nhiều tê giác nhất thế giới, với khoảng 18.000 con tê giác trắng và 1.700 tê giác đen. Bọn săn trộm đã sát hại 588 con tê giác tại Nam Phi từ đầu năm tới nay. Trong khi đó, số tê giác chết vì nạn săn trộm tại nước này trong năm 2007 chỉ là 13. Số lượng tê giác mất mạng tăng vọt do các tổ chức tội phạm có tổ chức và có vũ khí hiện đại tham gia vào hoạt động săn tê giác.

Trong năm nay giới chức Nam Phi đã trang bị vũ khí cho nhân viên bảo vệ tại một số công viên quốc gia và triển khai hoạt động tuần tra của chó nghiệp vụ để ngăn chặn bọn săn trộm.



Theo vnexpress.net
220 con tê giác bị bắn trộm tại Nam Phi
220 con tê giác bị bắn trộm tại Nam Phi

Ít nhất 220 con tê giác đã bị săn bắn trộm để lấy sừng kể từ đầu năm 2012 đến nay, trong đó đã có 207 con bị giết ở Công viên quốc gia Kruger, phía Đông Bắc tỉnh Limpopo và các khu bảo tồn ở trung tâm phía bắc tỉnh Bắc Tây và phía Đông Nam tỉnh KwaZulu-Natal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN