Mỹ lập Website về biến đổi khí hậu

Chính phủ Mỹ vừa giới thiệu một website có tên Climate.data.gov nhằm cung cấp rộng rãi các dữ liệu khoa học về các hiện tượng biến đổi khí hậu như tình trạng nóng lên của Trái đất, hạn hán lan rộng, mực nước biển tăng nhanh.


Tổng thống Mỹ Obama quyết định thành lập website này nhằm thể hiện nỗ lực cảnh báo con người về hiện tượng nóng lên của Trái đất. Cố vấn của Tổng thống Obama, John D.Podesta và cố vấn khoa học của Nhà Trắng, John P.Holdren giữ vai trò chính trong việc lên kế hoạch và xây dựng những chính sách hỗ trợ cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của Mỹ.


Trái đất đang nóng lên nhanh chóng. (Nguồn AFP)


Website Climate.data.gov sẽ là một công cụ hữu ích cho phép chính quyền các địa phương, công ty, các hộ gia đình tìm kiếm nhanh chóng những hậu quả của việc nhiệt độ tăng dần, nước biển dâng cao, lũ lụt và hạn hán sẽ tàn phá Trái đất như nào trong vài năm tới.


Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện, dự án website này sẽ còn phải trải qua rất nhiều giai đoạn cho đến khi kết hợp được những hình ảnh bản đồ với những hiệu ứng của khoa học khí hậu. Tại thời điểm ban đầu, website sẽ chủ yếu phục việc thu thập và phân phối dữ liệu khoa học từ các cơ quan Quản lý biển và khí hậu quốc gia, Cục khảo sát địa chất, Bộ quốc phòng, NASA của Mỹ. Nhóm dữ liệu đầu tiên sẽ nêu bật sự tăng nhanh của mực nước biển gây lụt lội tại nhiều nơi trên thế giới.


Hiện, NASA và NOAA đang tuyển dụng những nhà nghiên cứu, đồng thời cộng tác với các hãng công nghệ lớn là Google, Mircrosoft và Intel, để sáng tạo những công cụ trên website, giúp ích cho việc tìm kiếm thông tin liên quan đến các vấn đề hiện tượng biến đổi khí hậu như lụt lội đột ngột, bức xạ nhiệt của Mặt trời, hạn hán, băng tan,...


Robert M. Pestronk, giám đốc điều hành tổ chức y tế NACCHO hi vọng các dữ liệu mới về khí hậu sẽ giúp các nhà lãnh đạo có kế hoạch đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu và các trung tâm y tế có thể lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với các dịch bệnh truyền nhiễm do chị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn của người dân trong khu vực.


Tổng thống Mỹ Obama hi vọng hành động tích cực chống biến đổi khí hậu sẽ tạo ra một dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông và website này là một bước tiến mới trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Mỹ. Cũng trong năm nay, Nhà Trắng sẽ xây dựng một loạt trung tâm nghiên cứu khí hậu tại nhiều khu vực.


Song Anh(theo NYtimes)
Màu sắc băng Bắc Cực gắn liền biến đổi khí hậu
Màu sắc băng Bắc Cực gắn liền biến đổi khí hậu

Các lớp băng tại Bắc Cực đang trở nên kém sáng hơn do tình trạng tan băng nhanh gắn liền với hiện tượng Trái Đất ấm lên. Đây là kết luận trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ số ra ngày 17/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN