Mỹ công nhận 'gạo nàng thơm Chợ Đào' và 'thanh long Châu Thành'

Ông Mai Văn Nhiều, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An, cho biết, Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Mỹ vừa cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền cho 2 nhãn hiệu "gạo Nàng thơm Chợ Đào” và "thanh Long Châu Thành - Long An”. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 10 năm.

Nhãn hiệu bảo hộ được bảo đảm 3 quyền cơ bản: độc quyền sử dụng, có quyền ngăn cấm hành vi sử dụng của bất kỳ hành vi sử dụng của bất kỳ cơ sở sản xuất cùng ngành nghề trên lãnh thổ được bảo hộ; được quyền chuyển giao quyền sử dụng, ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng chuyển giao lisence cho bất kỳ đối tác nào khác trên lãnh thổ được bảo hộ; được quyền yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ nhãn hiệu của mình khi có người khác xâm phạm.

Tỉnh Long An đang tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh đặc sản "gạo Nàng thơm Chợ Đào” và "thanh long Châu Thành - Long An”; xây dựng và hướng dẫn quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quy định cho từng loại cây trồng; cung ứng và bảo đảm chất lượng về giống và bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, tỉnh Long An tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi các mặt hàng đặc sản của tỉnh, xúc tiến thương mại tìm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm trên ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú và hiệu quả; Duy trì hiệu lực các văn bằng bảo hộ tại nước ngoài nói chung và tại Mỹ nói riêng. Hỗ trợ các hợp tác xã về mặt pháp lý liên quan đến nhãn hiệu đã được bảo hộ, cung cấp thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và chọn đại diện sở hữu trí tuệ tại nước ngoài để làm đại diện khi xuất hàng mang nhãn hiệu hoặc có tranh chấp xảy ra.

Ấp Chợ Đào, thuộc xã Mỹ Lệ (huyện Cần Đước) có 500 hécta, đây là vùng đất duy nhất có thể trồng và nhân giống gạo Nàng thơm. Chính vì thế mỗi năm, sản lượng loại gạo này sản xuất được là rất ít, chỉ khoảng trên 1.500 tấn/năm. Vì là loại gạo ngon đặc biệt, phần lớn nông dân sau khi thu hoạch đều để dành riêng cho người thân. Những bát cơm đặc sản mà không nơi đâu có được mùi thơm ngon, đậm đà quê hương như xứ Cần Đước.

Hiện huyện Châu Thành có gần 2.200 hécta thanh long, sản lượng hàng năm đạt trên 30 ngàn tấn trái. Thời gian qua, tỉnh Long An tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người trồng thanh long theo hướng an toàn, áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP, nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm chất lượng cho xuất khẩu.


Thanh Bình

Thêm cơ chế tạm trữ lúa, gạo
Thêm cơ chế tạm trữ lúa, gạo

Bên cạnh chính sách thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, nhiều ý kiến mong muốn Chính phủ triển khai thêm những phương án tạm trữ mới, để giá lúa không phụ thuộc vào thị trường thế giới và đảm bảo nông dân có lãi hơn 30%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN