Lấy tên của thái tử Anh đặt cho ếch


Các nhà khoa học vừa đặt tên loài ếch quý hiếm tìm thấy trong rừng nhiệt đới theo tên Thái tử Anh - Prince Charles - nhằm vinh danh những nỗ lực bảo tồn của ông.

Loài ếch được chức bảo tồn các loài lưỡng cư Amphibian Ark gọi tên khoa học là Hyloscirtus princecharlesi, AFP cho biết. Nó đặt theo tên của Thái tử Charles của xứ Wales để vinh danh ông trong nỗ lực huy động tài chính bảo tồn các khu rừng mưa nhiệt đới ở các nước đang phát triển.

Loài ếch Hyloscirtus princecharlesi. Ảnh: PA.


"Loài ếch trên đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ trong tự nhiên. Do tác động từ khai thác nông nghiệp của con người nên môi trường sống của chúng là rừng nhiệt đới đang bị đe dọa", một phát ngôn viên của tổ chức bảo tồn nói.


Prince Charles nói rằng ông rất cảm động bởi hành động trên và tuyên bố sẽ nỗ lực huy động tài chính để bảo vệ các khu rừng nhiệt đới trên thế giới. Thái tử Charles là chủ tịch của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Anh (WWF-UK).


Bốn năm trước, nhà sinh vật học Ecuador Luis A Coloma thu thập cá thể đầu tiên của loài ếch mới này tại khu bảo tồn tư nhân Reserva Las Gralarias ở nước này. Nó sống tại khu vực có rừng rậm và dòng suối thuộc Reserva Las Gralarias - nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch nấm chytrid từng xóa sổ các loài động vật lưỡng cư vào thập niên 1980.


Theo VnExpress

Phát hiện loại ếch chân dài ở châu Phi
Phát hiện loại ếch chân dài ở châu Phi

Các nhà khoa học cho biết, một loài ếch tưởng như đã tuyệt chủng vừa được phát hiện ở Burunđi của châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN