Làng chài sông Hồng sáng đèn nhờ điện gió "chậu nhựa"

Những cánh quạt được tạo ra từ 4 chiếc chậu nhựa màu đỏ là mô hình năng lượng gió được thực hiện cho những hộ dân nghèo ở xóm chài ven sông Hồng, Hà Nội.

Dưới đây là phóng sự của Truyền hình Thông tấn ghi nhận về sáng kiến mới này:


TTXVN/Tin Tức
Bộ Công Thương ký kết hợp tác phát triển 1.000MW điện gió
Bộ Công Thương ký kết hợp tác phát triển 1.000MW điện gió

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Tập đoàn General Electric (GE) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Theo đó, mục tiêu chung của cả hai bên là phát triển tối thiểu 1.000MW điện từ các dự án điện gió mới cho tới năm 2025. Ước tính, sản lượng điện này đủ để cung cấp cho 1,8 triệu hộ dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN