Kéo dài thời gian hô hấp cứu sống nhiều bệnh nhân hơn

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đăng tải trên tạp chí y học "The Lancet" số ra ngày 4/9 cho thấy tại các bệnh viện, việc bác sĩ kéo dài thời gian hô hấp cho bệnh nhân dù chỉ thêm vài phút cũng sẽ tạo thêm cơ hội để cứu sống những bệnh nhân mắc bệnh tim.

Nhóm nghiên cứu do ông Zachary Goldberger thuộc trường Đại họcWashington (Mỹ) đứng đầu đã xem xét dữ liệu chi tiết về 64.000 bệnh nhân từ 435 bệnh viện của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2008.

Kết quả cho thấy ở các bệnh viện, trung bình bác sĩ thường dành khoảng 20 phút cho nỗ lực làm tỉnh lại những bệnh nhân có tim đã ngừng đập.

Thật bất ngờ khi các nhà khoa học thấy rằng nếu các bác sĩ kéo dài thời gian làm bệnh nhân tỉnh lại lâu hơn (trung bình khoảng 25 phút) thì số lượng bệnh nhân được cứu sống cao hơn 12% so với những bệnh nhân chỉ được cấp cứu trong khoảng thời gian 16 phút.

Nghiên cứu cho thấy khi kéo dài thời gian làm hồi tỉnh bệnh nhân tim thì não bộ của bệnh nhân có thể tránh được những tổn thương hơn so với những người đựợc hô hấp một cách đột ngột và quá nhanh.

Theo thống kê, hiện ở những quốc gia phát triển, cứ 1.000 bệnh nhân nhập viện thì có từ 1-5 trường hợp được chẩn đoán là tim ngừng đập, trong số đó có tới 20% số bệnh nhân được cứu sống.


TTXVN/ Tin Tức
Xét nghiệm máu có thể cứu sống bệnh nhân ung thư vú
Xét nghiệm máu có thể cứu sống bệnh nhân ung thư vú

Một xét nghiệm máu đơn giản có thể giúp bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán liệu bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn đầu có phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hoặc tái phát sau khi điều trị hay không. Điều này có thể sẽ cứu sống hàng loạt phụ nữ mắc căn bệnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN