Hiến tinh trùng, truyền bệnh hiếm cho 5 đứa trẻ

Một người hiến tinh trùng ở Đan Mạch đã truyền bệnh u xơ thần kinh tuýp 1 - một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp – cho ít nhất 5 trong tổng số 43 đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng của mình.

 

Thụ tinh nhân tạo. Ảnh: Internet

 

Trước đó, các biện pháp sàng lọc ở bệnh viện đã không phát hiện ra được chứng bệnh này trong gien của người hiến.

 

Bệnh u xơ thần kinh có thể gây huyết áp cao, dị dạng xương, khó khăn trong học hành và các bệnh về mắt.

 

Bệnh viện Nordisk Cryobank ở thủ đô Copenhagen, nơi người đàn ông nói trên hiến tinh trùng, cho biết 43 đứa trẻ ở 10 nước đã sinh ra từ tinh trùng của người này, trong đó có 18 bé ở Đan Mạch và Thụy Điển.

 

Bệnh viện không thể cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm và thời điểm các bé nói trên chào đời do quy định về thông tin riêng tư.

 

Đan Mạch sẽ đưa ra các quy định mới về việc hiến tinh trùng sau vụ việc này. Từ tháng 10/2012, tinh trùng của người hiến sẽ chỉ được sử dụng cho tối đa 12 ca thụ tinh nhân tạo.

 

 

Thùy Dương

Thụ tinh nhân tạo làm tăng nguy cơ ung thư vú
Thụ tinh nhân tạo làm tăng nguy cơ ung thư vú

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho biết nguy cơ này không lớn tới mức có thể khiến bạn phải hoảng loạn và lo lắng, đồng thời nhấn mạnh kết quả này chỉ dựa trên suy đoán vì dữ liệu nghiên cứu không bao gồm những nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN