Bộ đồ cứu hỏa ‘Iron Man’

Một sinh viên tại Australia vừa thiết kế ra bộ đồ cứu hỏa công nghệ cao, có khả năng cơ động và đạt hiệu quả trong khống chế các đám cháy ở nhà cao tầng.

           

Bộ quần áo cứu hỏa đặc biệt.


Ken Chen, sinh viên tốt nghiệp khoa kiến trúc và thiết kế nghệ thuật của Trường Đại học Monash, Melbourne đã khiến dư luận Australia kinh ngạc khi tạo ra một bộ đồ “siêu nhân Iron Man” cứu hỏa. Cỗ máy cứu hỏa tiên tiến (AFA) thực ra là một bộ khung, hay thiết bị hỗ trợ cứu hỏa. Người sử dụng có thể khoác nó bên ngoài quần áo rồi đi lại hoặc mang vác đồ vật một cách dễ dàng. Bộ khung này nặng khoảng 23 kg, có thể giúp mang vác tới 91 kg và được vận hành bởi một ắc quy lithium. Nó được lắp một cái rìu gấp, súng nước và hệ thống tháo dỡ khẩn cấp.

           

Chen cho biết rất thích xem phim khoa học viễn tưởng và đó có thể là nguồn cảm hứng cho sản phẩm mới này. Vụ hỏa hoạn năm 2010 tại một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải (Trung Quốc) khiến 58 người thiệt mạng, ý tưởng về bộ quân phục “người lính tương lai” của quân đội Mỹ cũng là hai yếu tố khiến Chen bắt đầu thiết kế bộ đồ cứu hỏa.

           

Hiện nhà thiết kế 25 tuổi này đang tìm việc tại Melbourne và chờ nhà đầu tư “để mắt” tới sản phẩm mới của mình.

                                                                                   


 

Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Australia)

Nọc độc nhện có thể là cứu tinh của loài ong
Nọc độc nhện có thể là cứu tinh của loài ong

Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B số ra ngày 4/6, nọc độc từ một trong những loài nhện độc nhất thế giới có thể trở thành thuốc trừ sâu sinh học giết sâu bọ gây hại, nhưng không ảnh hưởng tới ong - một trong những "chuyên gia" thụ phấn cho cây trồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN