Ấn Độ phóng hơn 100 vệ tinh lên quỹ đạo trong một tuần

Vào tuần đầu tiên của tháng 2 tới, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sẽ phóng cùng một lúc 103 vệ tinh lên quỹ đạo.

Vệ tinh SAARC của Ấn Độ. Ảnh: I.E

Trong đó, có tới 100 vệ tinh dự kiến phóng lần này thuộc về nước ngoài, trong đó có Mỹ và Đức.

Hồi tuần trước, ISRO thông báo sẽ phóng cùng một lúc 83 vệ tinh, trong đó 80 vệ tinh thuộc về các nước như Israel, Kazakhstan, Hà Lan, Thụy Sĩ và Mỹ.

Giám đốc của ISRO, ông AS Kiran Kumar cho rằng năm 2016 là “Năm vàng” của ISRO khi tổ chức này đưa vào quỹ đạo 34 vệ tinh. 

Ông Kumar tiết lộ trong năm 2017, ISRO sẽ ra mắt ít nhất 5 vệ tinh truyền thông. Đây được xem là bước tiến vượt bậc của Ấn Độ trong lĩnh vực nghiên cứu hàng không vũ trụ.

TTXVN/Tin Tức
Kinh ngạc, NASA phóng tên lửa mang vệ tinh từ máy bay dân dụng
Kinh ngạc, NASA phóng tên lửa mang vệ tinh từ máy bay dân dụng

Nghe như cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng - một chiếc máy bay thương mại phóng tên lửa vào vũ trụ, sau đó tên lửa triển khai một loạt vệ tinh vào quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN