Xuất hiện hình thức thanh toán bằng vi mạch cấy dưới da thay thẻ tín dụng

Hiện nay tại Cộng hòa Séc đã xuất hiện hình thức thanh toán mới: người mua hàng có thể dùng chip (vi mạch) được cấy vào da để chi trả các hóa đơn thay vì thẻ thanh toán thông thường.

Dùng chip gắn vào da bàn tay để thanh toán khi mua hàng.

Hiện nay tại Cộng hòa Séc đã xuất hiện hình thức thanh toán mới: người mua hàng có thể dùng chip (vi mạch) được cấy vào da để chi trả các hóa đơn thay vì thẻ thanh toán thông thường. Tuy nhiên, hình thức thanh toán này tại Séc hiện chỉ áp dụng đối với đồng bitcoin (tiền điện tử) và cũng với số lượng rất ít.

Đài phát thanh Séc cho biết, hiện tại Cộng hòa Séc có 20 người đã gắn chip vào dưới da ngón tay để thực hiện việc thanh toán thay vì bất kỳ thẻ thanh toán không tiếp xúc (contactless payment card) nào. Bên cạnh đó, con chip này còn cho phép người dùng mở khóa điện thoại di động và máy tính, mở cửa có khóa số.

Ông Jan Hubik, cán bộ Trung tâm Paralelní Polis chuyên về các loại chip tương tự, giải thích: Việc gắn chíp không có gì phức tạp. Với kích thước rất nhỏ (2 x 12 mm), thông thường con chip được cấy vào kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái bằng một mũi tiêm.


Ngày càng có nhiều người tỏ ra quan tâm tới việc gắn loại chip này. Số đơn đặt hàng trong tháng 9 đã nhiều gấp đôi so với hồi đầu năm, khi lần đầu tiên trung tâm này thực hiện việc cấy chip.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)
Nghi ngại bảo mật thẻ ATM bằng sinh trắc học
Nghi ngại bảo mật thẻ ATM bằng sinh trắc học

Cảm biến vân tay là bước tiến mới trong ​việc bảo mật, tuy nhiên phương pháp này lại đang lộ rõ những điểm yếu chết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN