Vũ khí laser Mỹ diệt gọn máy bay không người lái

Quân đội Mỹ mới đây đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí laser mới có khả năng bắn hạ các máy bay không người lái và những quả đạn pháo được bắn từ khẩu súng cối cỡ nòng 60mm (Xem video dưới).
 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Vũ khí trên ký hiệu là HEL MD, được quân đội Mỹ tiến hành thử nghiệm tại căn cứ tên lửa White Sands, bang New Mexico từ giữa tháng 11 vừa qua.  Đây là một loại súng laser thể rắn có công suất lên tới 10 KW và một hệ thống radar tích hợp trên một chiếc xe tải hạng nặng.

Kênh ABC News cho biết, trong các cuộc thử nghiệm HEL MD đã tiêu diệt thành công 90 quả đạn cối và 6 đến 7 máy bay không người lái.

Terry Bauer, người đứng đầu chương trình thử nghiệm vũ khí trên cho biết, kết quả các cuộc thử nghiệm đã thành công “vượt ra ngoài sự mong đợi” so với dự kiến ban đầu.

Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo về HEL MD sẽ được quân đội Mỹ tiến hành vào đầu năm tới tại căn cứ không quân bên vịnh Florida để xem nó hoạt động như thế nào trong môi trường biển.


Cho đến nay chương trình thử nghiệm vũ khí laser của Lầu Năm Góc đã ngốn khoảng 13 triệu USD mỗi năm kể từ năm 2011.


CT
(theo ABC News)

 Máy bay không người lái Mỹ đã ở trên quỹ đạo hơn 1 năm
Máy bay không người lái Mỹ đã ở trên quỹ đạo hơn 1 năm

Nguyên mẫu máy bay không người lái triển vọng của Mỹ X-37B đã bay hơn 1 năm trong không gian, tuy nhiên nhiệm vụ của UAV trên quỹ đạo không được công bố, dữ liệu phân loại và tải trọng của nó cũng được giữ bí mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN