Vinasa chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kì III

Dự kiến, Đại hội toàn thể VINASA sẽ diễn ra trong 2 ngày 12, 13/11/2010 tại Hà Nội, với sự tham gia của 198 doanh nghiệp hội viên và các khách mời là đại diện các bộ ngành, đoàn thể và hiệp hội bạn. So với khi mới thành lập, sau 8 năm hoạt động, số hội viên đã tăng gấp gần 4 lần (từ 55 hội viên lên 198 hội viên).


Ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký VINASA chia sẻ, trong nhiệm kỳ II (2005 -2010), Hiệp hội đạt được một số kết quả nổi bật như việc xây dựng chuẩn nhân lực CNTT. Cụ thể, có 12/37 chức danh trong ngành CNTT được chuẩn hóa về công việc, trình độ và đang được áp dụng thử nghiệm. Ngành phần mềm Việt Nam cũng đã thâm nhập thành công vào thị trường Nhật Bản với nhiều công ty có văn phòng đại diện tại đó và được các doanh nghiệp nước này đánh giá là đối tác được ưa chuộng nhất về thuê gia công. Các hoạt động quan hệ quốc tế cũng có những thành công nhất định với việc đăng cai thành công hội nghị thượng đỉnh và đại hội bất thường Tổ chức công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương và nhiều hoạt động khác, giúp tăng hiểu biết của các nước về ngành CNTT Việt Nam.


Cũng theo ông Công, một trong những mục tiêu lớn nhất tại Đại hội toàn thể VINASA lần III là thông qua phương hướng hoạt động 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020 với mục tiêu đưa VINASA trở thành trung tâm tri thức của ngành, trong đó, đẩy mạnh việc xây dựng chính sách.

Là một doanh nghiệp thành viên của VINASA, đại diện công ty VTC – ông Nguyễn Lâm Thanh thừa nhận các hoạt động của hiệp hội thời gian qua đã giúp tạo một diễn đàn chung cho các doanh nghiệp trong ngành giao lưu, học hỏi; tham gia góp ý cho việc xây dựng chính sách của Nhà nước để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thùy Dương
 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN