Trung Quốc ra mắt máy bay thương mại đầu tiên

Ngày 2/11, chiếc máy bay đầu tiên được sản xuất theo sáng kiến của Chính phủ Trung Quốc nhằm cạnh tranh trong thị trường máy bay thương mại cỡ lớn đã được "trình làng" tại Thượng Hải.


Mô hình máy bay thương mại C919 của Trung Quốc.

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) đã cho ra mắt máy bay động cơ kép C919 trong buổi lễ có sự tham dự của khoảng 4.000 quan chức chính phủ và khách mời tại một ăng-ga (nhà chứa máy bay) gần Sân bay Quốc tế Pudong.


Thị trường hàng không dân dụng của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, song vẫn phụ thuộc vào các máy bay của hai hãng lớn là Boeing và Airbus. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương lấy lại một số lợi ích thương mại đang chảy vào túi các hãng sản xuất nước ngoài, COMAC cho biết tập đoàn này đã nhận được đơn đặt mua 517 máy bay C919 từ 21 khách hàng, chủ yếu là các hãng hàng không Trung Quốc, song cũng có cả công ty GE Capital Aviation Services thuộc tập đoàn General Electric của Mỹ.

TN (theo AP)
Trung Quốc chế tạo máy bay tàng hình kiểu mới
Trung Quốc chế tạo máy bay tàng hình kiểu mới

Trung Quốc và Mỹ đang ở vào giai đoạn chạy đua vũ trang mới vì hai nước có thể sẽ chạy đua trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình triển khai trên tàu sân bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN