Trung Quốc phóng vệ tinh khí tượng Phong Vân-II 08

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân-II 08 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3A vào lúc 9h02 (giờ địa phương) ngày 31/12 từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên. 


Tên lửa Trường Chinh 3A rời bệ phóng. Ảnh: THX/TTXVN.


Vệ tinh này sẽ thu thập các dữ liệu khí tượng, hàng hải và thủy văn, đồng thời truyền thông tin phục vụ cho công tác dự báo thời tiết và theo dõi môi trường.

Tên lửa Trường Chinh 3A được phóng vào quỹ đạo. Ảnh: THX/TTXVN.


Cả tên lửa đẩy Trường Chinh 3A và vệ tinh Phong Vân-II 08 đều do Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc chế tạo.

Trước đó, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Phong Vân-II 07 vào ngày 13/1/2012, vệ tinh này hiện vẫn hoạt động tốt.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc phóng vệ tinh Dao Cảm 26
Trung Quốc phóng vệ tinh Dao Cảm 26

Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 26 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4B từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN