Trung Quốc phóng vệ tinh Dao Cảm 26

Lúc 11 giờ 22 phút (giờ Bắc Kinh) ngày 27/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 26 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4B từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này.

Vệ tinh Dao Cảm 26 chủ yếu dùng cho các nghiên cứu khoa học, giám sát đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần phóng thứ 202 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

Trung Quốc phóng Dao Cảm 1 - vệ tinh đầu tiên trong loạt vệ tinh Dao Cảm - vào năm 2006.


T.N (Theo THX)
Trung Quốc hoàn thành trung tâm phóng vệ tinh thứ tư
Trung Quốc hoàn thành trung tâm phóng vệ tinh thứ tư

Trung Quốc vừa hoàn tất xây dựng Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam và sẽ sớm đưa cơ sở này vào hoạt động. Đây là trung tâm phóng vệ tinh thứ tư và hiện đại nhất của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN