Trung Quốc phóng thất bại tên lửa Trường Chinh 5

Buổi phóng tên lửa Trường Chinh 5 (Long March 5) ngày 2/7 đã thất bại ngay sau khi tên lửa rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vũ trụ Wenchang ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Tên lửa Trường Chinh 5 gặp sự cố ngay khi rời bệ phóng.

Theo thông báo của Tân Hoa xã trên Twitter, tên lửa Trường Chinh 5 mang theo vệ tinh viễn thông Shijian-18 thử nghiệm đã phóng “không thành công” mà chưa rõ nguyên nhân. 

Đây là lần thứ hai Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 5 kể từ lần phóng thành công đầu tiên hồi tháng 9/2016.

Trường Chinh 5 là loại tên lửa lớn, 2 tầng, với tải trọng 25 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái Đất và 14 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh - mức lớn nhất từ trước tới nay của các tên lửa đẩy do Trung Quốc sản xuất. Tên lửa đẩy hạng nặng này sử dụng nhiên liệu hydrogen lỏng và dầu hỏa.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 là loại phức tạp nhất trong các dòng tên lửa Trường Chinh với hơn 100.000 chi tiết hợp thành thay vì hàng chục nghìn chi tiết trong các tên lửa Trường Chinh khác. Các nhà khoa học đã phải tiến hành hơn 7.000 cuộc thử nghiệm trong suốt 10 năm phát triển tên lửa đẩy Trường Chinh.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Chuyên gia lý giải tại sao tên lửa Triều Tiên bay cao hơn 2.000 km
Chuyên gia lý giải tại sao tên lửa Triều Tiên bay cao hơn 2.000 km

Tháng trước, một tên lửa do Triều Tiên phóng đã bay lên khoảng không vũ trụ ở độ cao gấp 5 lần so với Trạm vũ trụ quốc tế. Một báo cáo phân tích những dữ liệu công khai có sẵn của hãng tin Reuters đã chỉ ra cách thức có thể đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiến gần hơn tới mục tiêu chế tạo một tên lửa có khả năng bay tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN