Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thiên Hội-5

Sáng 1/11, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh lập bản đồ Thiên Hội-5 từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh đôi Thiên Hội-6 rời bệ phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 10/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Vệ tinh Thiên Hội-5 được phóng bằng phiên bản mới của tên lửa đẩy Trường Chinh-6 (Long March-6) vào lúc 6h50 sáng 1/1 (giờ địa phương, tức 5h50 cùng ngày giờ Việt Nam).

Theo Tân Hoa xã, Thiên Hội-5 đã đi vào quỹ đạo định sẵn. Vệ tinh này sẽ được sử dụng để lập bản đồ địa lý, khảo sát tài nguyên đất đai, thí nghiệm khoa học và nhiều nhiệm vụ khác.

Vụ phóng này đánh dấu sứ mệnh thứ 494 được thực hiện với dòng tên lửa Trường Chinh.

Thanh Phương (TTXVN)
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám mới
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám mới

Rạng sáng 13/8, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh mới vào không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN