Trung Quốc phóng hai vệ tinh bằng một tên lửa

Tân Hoa xã ngày 4/9 đưa tin Trung Quốc đã phóng thành công hai vệ tinh bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh-2D. Vụ phóng diễn ra lúc 8 giờ 15 sáng cùng ngày (tức 0 giờ 15 GMT), từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi (tây bắc Trung Quốc).

Một vụ phóng tên lửa Trường Chinh-2D của Trung Quốc.


Vệ tinh thứ nhất mang tên Chuangxin-1-04 (Sáng Tân-1-04), có nhiệm vụ thu thập và truyền dữ liệu về thủy văn, khí hậu, điện lực và cứu hộ thiên tai. Vệ tinh còn lại là một "vệ tinh thông minh" nhằm tiến hành các thí nghiệm viễn thông và đa phương tiện. Trung tâm Tửu Tuyền cho biết hai vệ tinh đều đã bay vào quỹ đạo định trước.

Vụ phóng hôm nay đánh dấu sứ mệnh lần thứ 192 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc đưa giàn khoan Khải Hoàn 1 đến biển Hoa Đông
Trung Quốc đưa giàn khoan Khải Hoàn 1 đến biển Hoa Đông

Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan mới đến thăm dò tại biển Hoa Đông - khu vực bao gồm cả vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN